Nga - Trung Quốc diễn tập quân sự chung trong tập trận 'Vostok-2022'

06/09/2022 14:25 GMT+7

Quân đội Nga và Trung Quốc đã tiến hành một đợt tập trận chung khác trong khuôn khổ cuộc tập trận “Vostok-2022” được lên kế hoạch ở vùng Viễn Đông, trong đoạn video được Bộ Quốc phòng Nga công bố hôm 3.9.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 3.9 công bố một đoạn video cho thấy quân đội Nga và Trung Quốc tiến hành một hoạt động tập trận chung trong khuôn khổ cuộc tập trận “Vostok-2022” đang diễn ra ở vùng Viễn Đông.

Các tàu hải quân thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga và hải quân Trung Quốc đã tiến hành bắn vào các mục tiêu trên mặt nước trong khuôn khổ cuộc tập trận chỉ huy và tham mưu chiến lược.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các máy bay ném bom chiến lược Tu-95 đã thực hiện các chuyến bay, khi các đơn vị của quân đội Nga diễn tập bảo vệ quần đảo Kuril.

Nga cho biết sẽ có 50.000 binh sĩ tham gia cuộc tập trận. Theo số liệu chính thức được truyền thông Nga đưa tin, khoảng 5.000 vũ khí và phương tiện quân sự, bao gồm 140 máy bay và 60 tàu hải quân, tham gia cuộc tập trận bắt đầu vào ngày 1.9.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến sẽ giám sát cuộc tập trận năm nay vào ngày 6.9.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.