Đã có mọi thứ trên đời, đội tuyển nữ Nhật Bản chỉ thiếu HCV Olympic: Thật khó lắm thay…

01/08/2024 17:02 GMT+7

Đội tuyển bóng đá nữ Nhật Bản phải đụng độ đội bóng giàu thành tích nhất thế giới là Mỹ ở tứ kết. Nếu vượt qua được tứ kết, vẫn còn trùng trùng điệp điệp khó khăn chờ đón đại diện của bóng đá châu Á.

Nhật Bản là đại diện duy nhất của bóng đá châu Á, còn sót lại tại vòng knock-out, nội dung bóng đá nữ Olympic Paris 2024. Tấm HCV Olympic cũng là danh hiệu lớn duy nhất mà bóng đá nữ Nhật Bản còn thiếu trong bộ sưu tập đồ sộ của họ.

Bóng đá nữ Nhật Bản từng vô địch World Cup 2011, vô địch châu Á các năm 2014 và 2018, giành HCV ASIAD các năm 2010, 2018 và 2022. Dù vậy, thành tích tốt nhất của bóng đá nữ Nhật Bản tại Olympic chỉ là HCB năm 2012.

Đã có mọi thứ trên đời, đội tuyển nữ Nhật Bản chỉ thiếu HCV Olympic: Thật khó lắm thay…- Ảnh 1.

Đội tuyển nữ Nhật Bản là đại diện duy nhất của châu Á còn trụ lại ở kỳ Olympic này

REUTERS

Đã có mọi thứ trên đời, đội tuyển nữ Nhật Bản chỉ thiếu HCV Olympic: Thật khó lắm thay…- Ảnh 2.

HLV trưởng đội tuyển nữ Nhật Bản - ông Futoshi Ikeda

REUTERS

Người Nhật Bản muốn giành HCV Olympic Paris 2024, để hoàn tất bộ sưu tập các danh hiệu lớn của họ. Dù vậy, đường đến với danh hiệu vô địch Thế vận hội năm nay của bóng đá nữ Nhật Bản quá nhiều chông gai, trước mắt họ có quá nhiều đối thủ lớn.

Đầu tiên, ở tứ kết, đội bóng đá nữ xứ sở mặt trời mọc phải đụng độ đội Mỹ, đội bóng giàu thành tích nhất của bóng đá nữ thế giới. Mỹ có 4 lần vô địch World Cup (1991, 1999, 2005 và 2019), 4 lần giành HCV Olympic (1996, 2004, 2008 và 2012), 9 lần vô địch CONCACAF (Bắc, Trung Mỹ và vùng biển Caribe: 1991, 1993, 1994, 2000, 2002, 2006, 2014, 2018 và 2022).

Đã có mọi thứ trên đời, đội tuyển nữ Nhật Bản chỉ thiếu HCV Olympic: Thật khó lắm thay…- Ảnh 3.

Đội tuyển nữ Nhật Bản vô địch World Cup nữ vào năm 2011

AFC

Nếu qua được tứ kết, Nhật Bản phải gặp đội thắng trong cặp đấu giữa đội bóng giàu thành tích thứ nhì thế giới là Đức hoặc đương kim vô địch Olympic Canada. Trong số này, Đức có 2 lần vô địch World Cup (2003 và 2007), 1 lần giành HCV Olympic (2016), 8 lần vô địch EURO (1989, 1991, 1995, 1997, 2001, 2005, 2009 và 2013).

Còn Canada có 1 lần giành HCV Olympic (2020), 2 lần vô địch CONCACAF (1998, 2010). Đặc biệt, tại Olympic Paris 2024, Canada khởi đầu giải với việc bị trừ… 6 điểm, nhưng cuối cùng họ toàn thắng cả 3 trận vòng bảng, đủ điểm vào tứ kết. Chi tiết này cho thấy ý chí của đội nữ Canada rất mạnh. Nếu qua tiếp bán kết, Nhật Bản khả năng cao sẽ đụng đương kim vô địch World Cup Tây Ban Nha. Đội bóng nữ đến từ xứ sở đấu bò là đội mạnh nhất ở nhánh đấu còn lại, tại vòng knock-out ở nội dung bóng đá nữ, thuộc Olympic Paris 2024.

Đã có mọi thứ trên đời, đội tuyển nữ Nhật Bản chỉ thiếu HCV Olympic: Thật khó lắm thay…- Ảnh 4.

Thể hình của các cầu thủ nữ Nhật Bản không thực sự có lợi thế so với các đối thủ phương Tây

REUTERS

Đã có mọi thứ trên đời, đội tuyển nữ Nhật Bản chỉ thiếu HCV Olympic: Thật khó lắm thay…- Ảnh 5.

Cả đội tuyển nam và nữ của Nhật Bản đều đã vượt qua vòng bảng

REUTERS

Nhìn chung, đường đến mục tiêu giành HCV của Nhật Bản quá cách trở. Không còn đối thủ dễ và không còn trận đấu dễ dàng cho họ từ nay đến cuối giải. Điều đáng chú ý khác, các trận đấu với những đối thủ khó nối tiếp nhau, càng khiến cho các cô gái Nhật Bản khó khăn trong việc điều tiết về mặt thể lực.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.