Đà Lạt: Thông tuyến đèo Prenn đoạn từ thác Datanla đến đỉnh đèo

14/12/2023 11:46 GMT+7

Sau 10 tháng thi công, dự án nâng cấp mở rộng đèo Prenn được thông tuyến đoạn từ thác Datanla đến đỉnh đèo tại Km 229+049.

Ngày 14.12, tỉnh Lâm Đồng tổ chức nghiệm thu thông tuyến, đưa vào sử dụng đèo Prenn đoạn từ thác Datanla đến đỉnh đèo (Km 226+165 đến Km 229+049) vị trí nút giao vào bến xe liên tỉnh và đường 3 tháng 4) dài 3 km.

Đà Lạt: Thông tuyến đèo Prenn đoạn từ thác Datanla đến đỉnh đèo - Ảnh 1.

Từ 8 giờ 30 ngày 14.12, đèo Prenn đoạn từ thác Datanla đến đỉnh đèo được đưa vào khai thác

LÂM VIÊN

Như Thanh Niên đã đưa tin, dự án nâng cấp mở rộng đèo Prenn được khởi công ngày 10.2, toàn tuyến có chiều dài 7,4 km với tổng mức đầu tư 552,6 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh Lâm Đồng.

Đà Lạt: Thông tuyến đèo Prenn đoạn từ thác Datanla đến đỉnh đèo - Ảnh 2.

Sau 10 tháng thi công mở rộng 3 km đèo Prenn được nghiệm thu, đưa vào khai thác

LÂM VIÊN

Theo đó, mặt đường đèo Prenn được nâng cấp, mở rộng từ 7m lên thành 14,5m, được thiết kế với quy mô đường cấp III, phù hợp với điều kiện địa hình miền núi; thiết kế mới hệ thống chiếu sáng 2 bên đèo đạt chuẩn quốc gia.

Đà Lạt: Thông tuyến đèo Prenn đoạn từ thác Datanla đến đỉnh đèo - Ảnh 3.

Đèo Prenn tuyến cửa ngõ kết nối TP.Đà Lạt với sân bay Liên Khương

LÂM VIÊN

Việc nâng cấp có điều chỉnh 1 số đoạn tuyến, tuyến đèo có 2 cầu, trong đó cải tạo mở rộng cầu chân đèo tại Km 221+680 và xây dựng cầu mới tại Km 224+854 (cầu cạn cải tuyến); đồng thời có thiết kế 4 điểm dừng xe, ngắm cảnh dọc đèo.

Đà Lạt: Thông tuyến đèo Prenn đoạn từ thác Datanla đến đỉnh đèo - Ảnh 4.

Cầu mới tại Km 224+854 (cầu cạn cải tuyến) đang gấp rút hoàn thiện

LÂM VIÊN

Việc đưa vào sử dụng hơn 3 km đầu tiên tuyến đèo Prenn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong khu vực và du khách tham quan thác Datanla, khu du lịch hồ Tuyền Lâm. Đèo Prenn nằm trên quốc lộ 20 là tuyến cửa ngõ kết nối TP.Đà Lạt với sân bay Liên Khương, là đường giao thông huyết mạch đi TP.HCM và các tỉnh phía Nam.

Đà Lạt: Thông tuyến đèo Prenn đoạn từ thác Datanla đến đỉnh đèo - Ảnh 5.

Mặt đường đèo Prenn được mở rộng từ 7 m lên 14,5 m

LÂM VIÊN

Đại diện đơn vị thi công cho biết đây là dự án đặc thù do địa hình hiểm trở, phức tạp, mùa mưa Đà Lạt năm nay kéo dài từ tháng 6 đến tháng 9 ảnh hưởng lớn đến khâu tổ chức thi công ở công trường.  

Ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị liên danh Đèo Cả (đơn vị thi công) gấp rút hoàn thiện hơn 4 km còn lại từ thác Datanla xuống chân đèo để kịp khánh thành, thông toàn tuyến đèo Prenn trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Thời sự toàn cảnh trưa 14.12

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.