Đà Nẵng: 3 chị em 42 lần dùng vàng giả lừa đảo 2,4 tỉ đồng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
19/09/2023 12:27 GMT+7

Tại TP.Đà Nẵng, 3 bị em trong gia đình dùng 53 triệu đồng mua 62 bộ trang sức bằng vàng giả, mang đi cầm cố, lừa đảo số tiền 2,4 tỉ đồng.

Trưa 19.9, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm 3 chị em lừa đảo bằng vàng giả, chiếm đoạt gần 2,4 tỉ đồng.

HĐXX tuyên phạt Hồ Thị Bích Thủy (43 tuổi) 15 năm tù, Hồ Thị Bích Hằng (41 tuổi) 11 năm tù và Hồ Thị Nga (45 tuổi, cùng ngụ kiệt 408 Tôn Đản, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) 5 năm tù, cùng tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 chị em với độc chiêu vàng giả siêu hạng, lừa tiệm cầm đồ 2,4 tỉ

Theo cáo trạng, vợ chồng anh P.V.V. là chủ tiệm cầm đồ K.Q. trên đường Nguyễn Văn Tạo (P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ). Năm 2020, Thủy đến tiệm cầm cố trang sức vàng thật, khi chuộc thì trả lãi suất.

3 chị em mua 53 triệu đồng vàng giả, 42 lần lừa đảo 2,4 tỉ đồng - Ảnh 1.

3 bị em trước tòa

NGUYỄN TÚ

Ban đầu, vợ chồng chủ tiệm dùng hóa chất để thử vàng, nhưng sau nhiều lần Thủy cầm cố, vợ chồng này tin tưởng, chỉ kiểm tra bằng mắt thường. Lợi dụng sơ hở này, năm 2021, Thủy làm ăn gặp khó khăn, cần tiền trả nợ nên Thủy rủ Hằng, Nga lừa đảo.

Thủy đặt mua trang sức vàng giả giá rẻ trên mạng xã hội, yêu cầu bên bán khắc các ký hiệu giống vàng thật, chủ yếu nhái thương hiệu các hiệu vàng Sài Gòn, vàng Ý, khắc các thương hiệu nổi tiếng.

Với mục đích lừa đảo từ đầu, Thủy che giấu số điện thoại và tài khoản ngân hàng, chỉ dùng mạng xã hội và các hình thức nhận hàng trả tiền, hoặc chuyển tiền qua trung gian để xóa dấu vết.

Ban đầu Thủy một mình mang vàng giả đến tiệm cầm đồ K.Q. để lừa đảo. Sau khi nhận thấy dễ dàng chiếm đoạt số tiền đến 80 - 90% giá trị vàng thật, Thủy rủ cả 3 chị em tham gia.

Để lừa đảo kéo dài, cả nhóm dùng nhiều thủ đoạn như luôn đi ô tô và chưng diện sang chảnh để thể hiện giàu có, khiến vợ chồng chủ tiệm vàng tin tưởng. Cả nhóm liên tục gia hạn thời hạn cầm cố, lấy tiền cầm đồ lần sau trả lãi cho lần trước để không bị quá hạn, tránh chủ tiệm cầm đồ bán thanh lý tài sản cho người khác sẽ bị phát hiện vàng giả.

Thỉnh thoảng 3 chị em còn dựng kịch, dàn cảnh chuộc lại trang sức để vợ chồng anh V. tưởng trang sức có giá trị.

Ngày 24.7.2021, Thủy lái ô tô chở Nga, Hằng đến tiệm, Thủy đưa ra 1 vòng tay dạng bản, đính chuỗi hạt, Nga cầm theo bộ 14 vòng vàng giả màu trắng, khắc một thương hiệu nổi tiếng thế giới. Vợ chồng chủ tiệm vàng kiểm tra ký hiệu, cân trọng lượng, đồng ý cầm cố vòng của Thủy 130 triệu đồng, bộ vòng của Nga 50 triệu đồng.

Do tiệm không đủ tiền mặt, nên giao trước cho Thủy 46 triệu đồng, trong lúc 3 chị em chờ thì bị Công an Q.Cẩm Lệ bắt quả tang.

Kết quả giám định các bộ trang sức đều không có hàm lượng vàng, chỉ có hợp kim bạc, đồng, kẽm, niken.

Xem nhanh 20h: 3 chị em 42 lần dùng vàng giả lừa đảo 2,4 tỉ đồng

Với thủ đoạn tinh vi trên, từ tháng 3 đến tháng 7.2021, 3 chị em này đã dùng 53 triệu đồng mua 62 bộ trang sức vàng giả trên mạng xã hội, 42 lần lừa đảo, chiếm đoạt 2,4 tỉ đồng.

Theo HĐXX, nhóm lừa đảo gồm cả 3 chị em trong một nhà này có nhiều tình tiết tăng nặng phạm tội có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp. Đây là thủ đoạn lừa đảo không mới nhưng tinh vi, xảo quyệt và ít xuất hiện trên địa bàn TP.Đà Nẵng, để lại hậu quả nghiêm trọng cho khổ chủ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.