Đà Nẵng: Bắt tạm giam cô đồng 'gọi hồn nhập xác' để lừa đảo

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
15/09/2023 17:19 GMT+7

Trong quá trình xem bói, 'cô đồng' Nguyễn Thị Liễu tổ chức lên đồng, hầu đồng, tự dựng chuyện nhập hồn, đe dọa nạn nhân phải dâng lễ cúng, nếu không sẽ bị 'cõi âm' phá phách...

Ngày 15.9, Công an H.Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Liễu (35 tuổi, ngụ xã Hòa Phước, H.Hòa Vang) về hành vi hành nghề mê tín dị đoanlừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ ngày 3.11.2022 đến ngày 5.2.2023, Nguyễn Thị Liễu tổ chức xem bói bằng hình thức hầu đồng tại nhà riêng ở thôn Miếu Bông, xã Hòa Phước.

Trong số người xem bói có chị T.T.H (ngụ xã Duy Phước, H.Duy Xuyên, Quảng Nam) và một số người trong gia đình chị này. Quá trình xem bói, Liễu dụ chị H. và người thân phải làm lễ cúng để cầu con, cầu tình duyên, cầu siêu bạt độ…

Đà Nẵng: Bắt tạm giam cô đồng dựng chuyện gọi hồn nhập xác để lừa đảo - Ảnh 1.

Cơ quan CSĐT Công an H.Hòa Vang thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Liễu

NGUYỄN TÚ

Nhiều lần Liễu tổ chức hầu đồng, lên đồng, tự cho rằng nhập hồn người khác vào thân xác mình để dọa chị H. rằng hồn nhập vào là "căn" của chị H. Nếu không cúng giải hạn thì "hồn", "căn" sẽ quấy phá công việc của chị H. cùng gia đình, sẽ khiến người thân gặp tai nạn.

Nguyên do Liễu đưa ra là trong quá trình làm ăn, kinh doanh của chị H. và gia đình đã phạm nhiều điều cấm kỵ, ảnh hưởng đến cõi khác, đến "bề trên". Để hóa giải, Liễu gợi ý chị H. phải đưa tiền để dâng lễ, chuộc lộc, tổ chức lễ cúng bái.

Tin lời phán của Liễu, từ ngày 3.11.2022 đến ngày 3.2.2023, chị H. đã nhiều lần chuyển cho Liễu với tổng số tiền hơn 320 triệu đồng để "giải hạn". Khi phát hiện hành vi lừa đảo của Liễu, chị H. đã làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan công an.

Sau đó, Công an H.Hòa Vang vào cuộc điều tra, triệu tập "cô đồng" Nguyễn Thị Liễu. Liễu thừa nhận đã tổ chức hoạt động mê tín dị đoan, tự bịa chuyện lên đồng, "gọi hồn nhập xác" để lừa đảo chị H. và nhiều người.

Ngày 13.6, Cơ quan CSĐT Công an H.Hòa Vang tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh 4 tháng (từ ngày 13.6 đến ngày 14.10.2023) đối với Nguyễn Thị Liễu về hành vi hành nghề mê tín dị đoan.

Qua quá trình mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ và chứng cứ, đến ngày 13.9, Cơ quan CSĐT Công an H.Hòa Vang tiếp tục ra quyết định bổ sung về việc khởi tố vụ án hình sự, tiến hành khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Liễu về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 15.9, cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Liễu để tiếp tục điều tra các hành vi lừa đảo mà cô đồng này gây ra với những nạn nhân khác.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 15.9

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.