Đà Nẵng: Báo chí sáng tạo trong tuyên truyền ứng phó với đại dịch, thiên tai

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
27/12/2022 20:43 GMT+7

Đó là ý kiến của Phó chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến khi đề cập đến công tác thông tin, tuyên truyền của các cơ quan báo chí đóng trên địa bàn TP.Đà Nẵng.

Chiều 27.12, UBND TP.Đà Nẵng tổ chức chương trình sơ kết 5 năm triển khai hợp tác truyền thông với các cơ quan báo chí nhằm đánh giá hiệu quả và đề ra những giải pháp nâng cao chất lượng chương trình những năm tiếp theo.

Trong 5 năm qua, thực hiện việc hợp tác truyền thông với TP.Đà Nẵng, 9 cơ quan báo chí, trong đó có Báo Thanh Niên đã nỗ lực đa dạng hóa các sản phẩm truyền thông, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; các thông tin về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại của TP.Đà Nẵng đến đông đảo công chúng.

Lãnh đạo UBND TP.Đà Nẵng tặng hoa cảm ơn các cơ quan báo chí đã đồng hành cùng TP.Đà Nẵng trong chương trình hợp tác 5 năm qua

HOÀNG SƠN

Theo đó, đã có trên 30.000 tác phẩm báo chí được đăng tải và phát sóng ở tất cả các loại hình báo chí: báo nói, báo in, báo hình và báo điện tử, từ chương trình hợp tác truyền thông giữa UBND TP.Đà Nẵng với các cơ quan báo chí. Đặc biệt, các cơ quan báo chí hợp tác đã thực hiện hơn 6.000 tin, bài, phóng sự… về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 ở "tâm dịch" Đà Nẵng.

Trong 5 năm hợp tác, Sở TT-TT TP đã thực hiện cung cấp trên 2.500 lượt thông tin cho các cơ quan báo chí hợp tác truyền thông thực hiện tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của TP.Đà Nẵng; tạo điều kiện và hỗ trợ cho hơn 1.500 lượt phóng viên của cơ quan báo chí hợp tác tham dự và đưa tin tại các sự kiện lớn trong nước và quốc tế tổ chức tại TP.Đà Nẵng.

Phát biểu tại chương trình, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến ghi nhận và đánh giá cao sự đồng hành, hỗ trợ của các cơ quan báo chí có chương trình hợp tác truyền thông đối với TP.Đà Nẵng trong thực hiện các nhiệm vụ truyền thông trong 5 năm qua.

Theo bà Yến, trong những thời khắc khó khăn trước thiên tai, đặc biệt là đại dịch Covid-19, cùng với lực lượng báo chí tại Đà Nẵng, đội ngũ PV, CTV thuộc các cơ quan báo chí đã thể hiện bản lĩnh vững vàng, chủ động ứng phó linh hoạt, sáng tạo trong thông tin, tuyên truyền, đồng thời tổ chức những hoạt động từ thiện - xã hội được cộng đồng đánh giá cao.

PV Lê Hoàng Sơn (Báo Thanh Niên, bìa phải) nhận bằng khen của UBND TP.Đà Nẵng vì đã có thành tích xuất sắc trong chương trình hợp tác với UBND TP.Đà Nẵng trong công tác truyền thông

HOÀNG SƠN

“Chúng tôi mong muốn rằng, trong thời gian tới, các cơ quan báo chí sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đồng hành cùng TP.Đà Nẵng để không ngừng nâng cao chất lượng các chuyên đề, tin, bài về các hoạt động của lãnh đạo và các ngành, địa phương trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội; tuyên truyền và lan tỏa được uy tín, kết quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và hình ảnh của thành phố, góp phần củng cố niềm tin và sự đồng hành của nhân dân, doanh nghiệp, thu hút các nhà đầu tư chung tay vào sự phát triển thành phố…”, bà Yến nói.

Dịp này, UBND TP.Đà Nẵng đã trao tặng bằng khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân, trong đó có PV Lê Hoàng Sơn (Văn phòng Đại diện Báo Thanh Niên - khu vực Duyên hải miền Trung) vì có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện chương trình hợp tác truyền thông.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.