Đà Nẵng: Bắt 2 trùm ma túy định lập 'liên minh' để đối phó công an

20/05/2022 07:36 GMT+7

Cầm đầu 2 đường dây khác nhau, gần đây Huy và Nghi "liên minh" để đối phó với công an và mở rộng mạng lưới cung cấp, bán lẻ ma túy.

Ngày 20.5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Đà Nẵng cho hay đang tạm giữ hình sự 2 "trùm" ma túy Nguyễn Ngọc Huy (32 tuổi, ngụ P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê) và Trần Văn Nghi (37 tuổi, ngụ P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng).

Trước đó, từ đầu tháng 4, lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy phát hiện đường dây đưa một lượng lớn thuốc lắc vào TP.Đà Nẵng để cung cấp cho các tụ điểm ăn chơi.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Huy

VĂN TIẾN

Đối tượng Trần Văn Nghi

VĂN TIẾN

Nghi can là 2 đối tượng Huy và Nghi, có nhân thân xấu, tiền án, tiền sự liên quan ma túy, có nhiều kinh nghiệm che giấu, thủ đoạn tinh quái.

Cả hai hoạt động độc lập nhưng gần đây có biểu hiện móc nối, "liên minh" để mở rộng mạng lưới lấy ma túy, phân phối cũng như tăng cường cảnh giới, đối phó lực lượng truy xét.

Tang vật thu giữ được

VĂN TIẾN

Sau thời gian theo dõi, chiều 18.5 tại ngã tư Lý Thánh Tông - Ngô Quyền (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy phối hợp Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, bắt quả tang Huy với 500 viên thuốc lắc, 50g hàng khay ketamine.

Cùng thời điểm, 1 tổ công tác khác phối hợp với Công an Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) ập vào ngôi nhà trên đường Bình Kỳ, bắt quả tang Nghi với 300 viên thuốc lắc, 50 gram hàng khay ketamine.

Tổng số lượng ma túy thu giữ được là 800 viên thuốc lắc và 100 gram ketamine. Huy và Nghi đều thừa nhận số thuốc lắc, hàng khay trên chuẩn bị bán cho các dân chơi, dân nghiện ma túy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.