Đà Nẵng, Cần Thơ cho nhà hàng bán tại chỗ

16/10/2021 07:49 GMT+7

Nhiều tỉnh thành trên cả nước tạm thời áp dụng một số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, bao gồm việc cho nhà hàng bán tại chỗ.

Chiều 15.10, UBND TP.Đà Nẵng chính thức có văn bản về việc tạm thời áp dụng một số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn với cấp độ 2, áp dụng từ 0 giờ ngày 16.10. Các hoạt động sau đây được thực hiện có điều kiện và biện pháp hạn chế, gồm: hoạt động hội họp, tập huấn, hội thảo… do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các cơ sở tôn giáo, thờ tự, tín ngưỡng tổ chức tập trung không quá 40 người; tiệc đám hiếu, đám hỷ, liên hoan, tân gia... tổ chức tại nhà riêng tập trung không quá 30 người; hoạt động phục vụ khách ăn, uống tại chỗ của các nhà hàng (kể cả nhà hàng tiệc cưới), cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống (gọi chung là nhà hàng, quán ăn) phục vụ tối đa không quá 50% công suất của nhà hàng, quán ăn; hoạt động tại rạp/phòng chiếu phim tối đa không quá 50% công suất; hoạt động các cơ sở dịch vụ cắt tóc, gội đầu phục vụ không quá 5 người cùng một thời điểm… Đối với hoạt động dạy và học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục, đào tạo; hoạt động vận tải thực hiện theo kế hoạch, lộ trình được quy định tại các văn bản riêng.

Một số địa phương khác như Long An, Kiên Giang, Bình Định, Phú Yên… cũng áp dụng nhiều biện pháp mở cửa tương tự.

Covid-19 sáng 16.10: 857.639 ca nhiễm, 788.923 ca khỏi | TP.HCM tạm được coi là vùng cam

Lâm Đồng cũng chấp thuận mở cửa hoạt động trở lại đối với các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch; khu, điểm du lịch; lữ hành và vận chuyển du lịch. Tại Khánh Hòa, tỉnh cho phép một số điểm du lịch như Tháp Bà Ponagar, danh thắng Hòn Chồng mở cửa đón khách tham quan, đồng thời đang xin phép đón khách quốc tế trở lại đầu tháng 11. Riêng về tắm biển, tỉnh Khánh Hòa đồng ý chỉ cho phép người vùng xanh được tắm với yêu cầu tập trung không quá 5 người/nhóm và đảm bảo khoảng cách 2 m; chỉ có người có “thẻ xanh, thẻ vàng” mới được tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội tín ngưỡng. Đối với hoạt động kinh doanh, dịch vụ, bắt buộc tạo mã QR và áp dụng giải pháp thẻ Covid.

Bà Rịa-Vũng Tàu cho phép mở lại các hoạt động dịch vụ cắt tóc, gội đầu nhưng không tập trung quá 5 người cùng một thời điểm. Các hoạt động thể thao ngoài trời, cầu lông, quần vợt, golf, đi bộ được cho phép hoạt động nhưng tập trung không quá 10 người. Người dân được tắm biển, di chuyển giữa các địa phương trên địa bàn tỉnh, trừ những trường hợp đến/đi từ địa bàn có dịch ở cấp độ 3, 4 hoặc cách ly y tế (vùng phong tỏa).

Ở Cần Thơ, một số hoạt động tổ chức tập trung trong nhà, ngoài trời sẽ không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; Với các nhà hàng/quán ăn được phép hoạt động nhưng cần đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch và đảm bảo khoảng cách tối thiểu giữa mỗi bàn ăn là 2 m; các cơ sở có phòng riêng đảm bảo không quá 10 khách/phòng... Cơ sở, địa điểm nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà nghỉ, điểm tham quan du lịch khi đón khách lưu trú từ tỉnh thành khác đến Cần Thơ phải bảo đảm điều kiện người từ đủ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ 2 liều vắc xin ngừa Covid-19.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.