Đà Nẵng: Cảng cá Thọ Quang có nguy cơ tái bùng dịch, trắng đêm lấy mẫu xét nghiệm

Huy Đạt
Huy Đạt
05/11/2021 07:19 GMT+7

Trước diễn biến mới của 2 ca mắc cộng đồng ghi nhận ngày 4.11 liên quan cảng cá, ngay trong đêm, lực lượng y tế Đà Nẵng dốc toàn lực, trắng đêm lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 đối với người ra vào âu thuyền Thọ Quang.

Cảng cá Thọ Quang từng là ổ dịch lớn tại TP.Đà Nẵng, nguy cơ bùng phát dịch tại khu vực là rất cao. Trong đêm ngày 4.11 rạng sáng 5.11, Trung tâm y tế Q.Sơn Trà đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 đối với tất cả tiểu thương, người lao động tại cảng cá Thọ Quang.

Đây là động thái liên quan đến các ca mắc Covid-19 mới tại âu thuyền Thọ Quang (P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) được ngành y tế TP.Đà Nẵng thông tin chiều ngày 4.11, trường hợp dương tính Covid-19 gồm: bệnh nhân là bà M.T.D (46 tuổi) và bệnh nhân N.T.T.H (50 tuổi), cả 2 đều là tiểu thương bán cá tại cảng cá Thọ Quang.

Lực lượng y tế xuyên đêm lấy 3.000 mẫu xét nghiệm Covid-19 tại cảng cá Thọ Quang, nơi vừa ghi nhận các ca mắc Covid-19 mới

HUY ĐẠT

Lấy 3.000 mẫu xét nghiệm Covid-19

Lúc 1 giờ sáng ngày 5.11, PV Thanh Niên có mặt tại cảng cá Thọ Quang ghi nhận công tác lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 diện rộng. Tất cả người ra vào cảng cá đều bắt buộc thực hiện khai báo y tế và được lực lượng bộ đội biên phòng, công an khu vực và dân quân tự vệ hướng dẫn di chuyển đến khu vực lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 trước khi vào chợ đầu mối hải sản.

40 nhân viên y tế thuộc Trung tâm y tế Q.Sơn Trà lấy 3.000 mẫu xét nghiệm Covid-19 cho toàn bộ người ra vào cảng cá Thọ Quang

HUY ĐẠT

Trực tiếp giám sát công tác lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại cảng cá Thọ Quang, ông Ngô Văn Đình Hoài, Phó giám đốc Trung tâm y tế Q.Sơn Trà cho biết lực lượng y tế gần 40 người, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm đối với tất cả người ra vào khu vực cảng cá từ 21 giờ ngày 4.11 đến 5 giờ ngày 5.11. Dự kiến lấy 3.000 mẫu xét nghiệm Covid-19 và có kết quả vào tối 5.11.

“Nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng có khả năng trở lại, vì nguồn lây từ tiểu thương các quận, huyện cũng như các tỉnh, thành khác đến buôn bán đã mang mầm bệnh vào khu vực. Lực lượng y tế phải thần tốc xét nghiệm trong đêm, khoanh vùng để phát hiện ca bệnh trong cộng đồng sớm nhất”, ông Hoài thông tin.

Việc lấy mẫu xét nghiệm thực hiện xuyên suốt từ 21 giờ ngày 4.11 đến 5 giờ sáng 5.11

HUY ĐẠT

Cũng theo Phó giám đốc Trung tâm y tế Q.Sơn Trà, lực lượng y tế đã xây dựng các phương án nếu kết quả xét nghiệm phát hiện ca dương tính Covid-19 sẽ tiếp tục truy vết, đưa các F0, F1 đi cách ly, điều trị theo quy định.

Bên cạnh đó, lực lượng y tế sẽ linh hoạt phong tỏa khu vực hẹp nhưng xét nghiệm Covid-19 diện rộng để đảm bảo đời sống người dân không bị xáo trộn.

Lại trắng đêm lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ở cảng cá lớn nhất miền Trung

Khẩn trương xét nghiệm, không bỏ sót nguy cơ lây nhiễm

Theo thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.Đà Nẵng liên quan đến các ca mắc Covid-19 tại cảng cá Thọ Quang, bệnh nhân M.T.D (46 tuổi) và bệnh nhân N.T.T.H (50 tuổi) đã nghỉ bán cá gần 2 tháng nay và ngày đầu trở lại cảng cá buôn bán vào hôm 1.11.

Người dân khai báo y tế tại cổng cảng cá, sau đó được lực lượng chức năng hướng dẫn đến khu vực xét nghiệm Covid-19 trước khi vào khu vực chợ đầu mối hải sản

HUY ĐẠT

Trao đổi với PV Thanh Niên tại cảng cá Thọ Quang, ông Hoàng Công Thanh Phó chủ tịch UBND Q.Sơn Trà cho biết sau khi ghi nhận ca mắc Covid-19 là tiểu thương tại cảng cá, chính quyền Q.Sơn Trà đã khẩn trương chỉ đạo UBND P.Thọ Quang phối hợp với Ban quản lý âu thuyền và cảng cá Thọ Quang khẩn trương trích xuất camera truy vết. Đồng thời lên phương án xét nghiệm Covid-19 diện rộng nhằm kịp thời ngăn chặn lây lan dịch bệnh.

“Sau 2 ngày trích xuất camera, phát hiện bệnh nhân có đến cảng cá để buôn bán vào đêm 1.11. Khi nhận được tin người nhà có người dương tính Covid-19, các bệnh nhân dừng buôn bán, không đến cảng cá nữa”, ông Thanh thông tin.

Nhân viên y tế kiểm tra thông tin cá nhân được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại cảng cá Thọ Quang

HUY ĐẠT

Tối 4.11, trong cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục truy vết nhanh, chính xác, tổ chức phong tỏa khu vực có nguy cơ và lấy mẫu xét nghiệm những trường hợp liên quan đến các ca mắc Covid-19 mới được ghi nhận.

“Tình hình những ngày gần đây số ca dương tính, đặc biệt số ca dương tính trong cộng đồng rất là lớn. Nguy cơ tiềm ẩn. Chúng ta luôn luôn cảnh giác, tinh thần chuẩn bị cao cho công tác phòng chống dịch Covid-19”, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng nhấn mạnh.

Dự kiến cuối ngày 5.11 sẽ có kết quả xét nghiệm Covid-19 tại cảng cá Thọ Quang

HUY ĐẠT

Liên quan đến các ca mắc Covid-19 là tiểu thương khu vực cảng cá Thọ Quang, nơi ghi nhận 2 ca mắc Covid-19 mới, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đề nghị Sở NN-PTNT phối hợp các đơn vị liên quan chủ động, nhanh chóng lập danh sách những trường hợp liên quan, lấy mẫu xét nghiệm sớm để sàng lọc Covid-19.

Ngoài ra, đặc biệt lưu ý những tàu cá, ngư dân từ các địa phương cập cảng cá Thọ Quang, áp dụng các biện pháp khai báo y tế, theo dõi, cách ly đúng quy định, không bỏ sót các nguy cơ lây nhiễm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.