Đà Nẵng: Chi tiền tỉ mua sách giáo khoa cho học sinh nghèo, mồ côi do Covid-19

Huy Đạt
Huy Đạt
14/07/2022 19:32 GMT+7

TP.Đà Nẵng thông qua nghị quyết hỗ trợ gần 4,7 tỉ đồng mua sách giáo khoa cho 8.438 học sinh con hộ nghèo, học sinh mồ côi do Covid-19 và 4.400 học sinh con hộ cận nghèo trong năm học 2022-2023.

Chiều 14.7, tại kỳ họp thứ 7 HĐND TP.Đà Nẵng khóa X, các đại biểu đã biểu quyết thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, mang tính nhân văn, ưu việt trong lĩnh vực giáo dục.

Cụ thể, HĐND TP.Đà Nẵng thông qua nghị quyết hỗ trợ gần 4,7 tỉ đồng mua sách giáo khoa cho 8.438 học sinh con hộ nghèo, học sinh mồ côi do Covid-19 và 4.400 học sinh con hộ cận nghèo đang học tại các trường phổ thông công lập, ngoài công lập, các trung tâm giáo dục thường xuyên trong năm học 2022-2023.

HĐND TP.Đà Nẵng thông qua nghị quyết hỗ trợ gần 4,7 tỉ đồng mua sách giáo khoa cho 8.438 học sinh

HUY ĐẠT

Theo tờ trình của UBND TP.Đà Nẵng, trước tình hình giá bán sách giáo khoa tăng cao, sự tác động sâu sắc của dịch Covid-19 đã gây ra rất lớn, gây nhiều khó khăn đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố; thành phố đã và đang triển khai và duy trì mục tiêu “không có học sinh bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn”.

Với mục tiêu, đảm bảo học sinh con hộ nghèo, hộ cận nghèo, học sinh mồ côi do Covid-19 của thành phố có đủ sách giáo khoa năm học 2022-2023, việc hỗ trợ kinh phí mua sách giáo khoa cho học sinh thuộc các đối tượng nêu trên là cần thiết và phù hợp. Chính sách thực hiện đúng các quy định của pháp luật và thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố; đồng thời phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội, góp phần ngăn ngừa học sinh bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn.

Học sinh tiểu học tại Hòa Bắc đến lớp học trực tiếp trở lại sau thời gian dài học trực tuyến vào tháng 11.2021

HUY ĐẠT

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng thông qua nghị quyết hỗ trợ 100% học phí 9 tháng của năm học 2022-2023 cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập và ngoài công lập.

Nghị quyết cũng nêu rõ, không áp dụng đối với trẻ mầm non và học sinh phổ thông thuộc cơ sở giáo dục mầm non có vốn đầu tư nước ngoài. Các đối tượng được giảm học phí theo các chính sách của T.Ư và thành phố được cấp bù phần hỗ trợ cho bằng 100% mức thu học phí công lập năm học 2022-2023.

Trước đó, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, TP.Đà Nẵng cũng đã miễn giảm toàn bộ học phí cho học sinh các cấp trên địa bàn thành phố trong năm học 2021-2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.