Đà Nẵng: Cố lao qua gác chắn khi tàu đến, còn đánh nữ nhân viên đường sắt

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
21/02/2023 15:34 GMT+7

Ngày 21.2, Công an P.Chính Gián, Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) triệu tập 3 nghi phạm liên quan vụ đánh nhân viên gác chắn đường sắt khu vực đường Hà Huy Tập, P.Chính Gián.

Trước đó, tối 20.2, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh nhóm nam thanh niên có hành vi côn đồ, đuổi đánh hội đồng nhân viên gác chắn đường sắt. Clip này gây xôn xao dư luận.

Cố lao qua gác chắn đường sắt khi tàu đến còn đánh nhân viên can ngăn

Nhận tin báo, Công an Q.Thanh Khê chỉ đạo Công an P.Chính Gián khẩn trương làm rõ. Qua đó, xác định sự việc xảy ra ở đoạn số nhà 55 đường Hà Huy Tập.

Cố lao qua gác chắn đường sắt khi tàu đến còn đánh nhân viên can ngăn - Ảnh 1.

Công an P.Chính Gián (Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) làm rõ vụ việc

NGUYỄN TÚ

Cụ thể, vào lúc 20 giờ 30 ngày 19.2, tại gác chắn đường sắt Km 789 + 524, đoạn giao với đường Hà Huy Tập, 3 người hành hung nhân viên gác chắn (mà clip ghi nhận) là Dương Quang Tuấn (39 tuổi), Huỳnh Quang Huy (22 tuổi, cùng ngụ P.Chính Gián) và Lương Huỳnh Minh Trí (32 tuổi, ngụ P.Hòa Khê, Q.Thanh Khê).

Nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do Dương Quang Tuấn mâu thuẫn với 2 nhân viên gác chắn đường sắt là chị Đặng Thị Nguyệt và Võ Thị Thùy Trinh (cùng ngụ P.Thanh Khê Đông, Q.Thanh Khê).

Khi 2 nữ nhân viên đang đóng gác chắn đường sắt để đảm bảo an toàn giao thông, nhóm người này cố điều khiển phương tiện phóng qua. Nhóm này đòi chị Trinh mở gác chắn nhưng chị Trinh không đồng ý vì sai quy định đường sắt. Sau khi tàu qua, 2 nữ nhân viên mở gác chắn thì bị nhóm thanh niên dùng tay đánh vào người chị Trinh.

Lúc này, anh Nguyễn Văn Chuyển (27 tuổi) vào can ngăn thì bị nhóm người này hành hung gây thương tích nhẹ. Hiện Công an P.Chính Gián đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý 3 người đánh nữ nhân viên đường sắt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.