3 quyết định xử phạt với số tiền 95 triệu đồng
Những ngày qua, một số người dân ở thôn Long Bình (xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cũ, nay thuộc xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng) bày tỏ bức xúc khi một công trình quy mô lớn, kiên cố được xây dựng để phục vụ hoạt động thương mại, dịch vụ vẫn tồn tại, dù chính quyền địa phương đã nhiều lần xử phạt các vi phạm liên quan.
Theo hồ sơ, UBND xã Núi Thành đã ban hành 3 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Văn Sơn (47 tuổi, trú thôn Định Phước, xã Núi Thành), với tổng số tiền phạt 95 triệu đồng.
Cùng với việc xử phạt, các quyết định cũng yêu cầu chủ công trình thực hiện nhiều biện pháp khắc phục hậu quả, trong đó có khôi phục hiện trạng đất và phá dỡ phần công trình xây dựng vi phạm.

Công trình trái phép vẫn "án binh bất động" dù 3 quyết định xử phạt đã được đưa ra
ẢNH: MẠNH CƯỜNG
Cụ thể, ngày 18.12.2025, UBND xã Núi Thành ban hành Quyết định số 2316/QĐ-XPHC, xử phạt ông Sơn 15 triệu đồng về hành vi chuyển 1.123,8 m² đất nông nghiệp không phải đất trồng lúa, không phải đất lâm nghiệp sang đất phi nông nghiệp (không phải đất ở) để xây dựng công trình phục vụ mục đích thương mại, dịch vụ.
Ngoài tiền phạt, ông Sơn bị buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và nộp lại số lợi bất hợp pháp hơn 24,28 triệu đồng.
Cùng ngày, UBND xã Núi Thành tiếp tục ban hành Quyết định số 2317/QĐ-XPHC, xử phạt ông Sơn 15 triệu đồng về hành vi lấn 554,8 m² đất do cơ quan, tổ chức của Nhà nước quản lý, được thể hiện trong hồ sơ địa chính, để xây dựng tường rào phục vụ mục đích thương mại, dịch vụ. Với hành vi này, ông Sơn cũng bị buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất và nộp lại số lợi bất hợp pháp hơn 12,12 triệu đồng.
Đến ngày 19.12.2025, UBND xã Núi Thành tiếp tục ban hành Quyết định số 2325/QĐ-XPHC, xử phạt ông Sơn 65 triệu đồng về hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng trong trường hợp theo quy định phải có giấy phép.

UBND xã Núi Thành sẽ cưỡng chế công trình trái phép nếu chủ cơ sở không chủ động tháo dỡ
ẢNH: MẠNH CƯỜNG
Đáng chú ý, quyết định này áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc ông Sơn phá dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm. Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 15 ngày.
Như vậy, chỉ trong 2 ngày, chính quyền địa phương đã ban hành 3 quyết định xử phạt đối với cùng một chủ công trình, với tổng số tiền phạt 95 triệu đồng, đồng thời yêu cầu thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả đối với những vi phạm về đất đai và xây dựng. Tuy nhiên, nhiều tháng sau khi các quyết định được ban hành, công trình vẫn hiện hữu tại khu vực, trong khi phần xây dựng vi phạm chưa được tháo dỡ.
Sẽ cưỡng chế nếu không tự nguyện khắc phục
Theo phản ánh của người dân địa phương, trước đây gia đình ông Sơn còn có cơ sở tái chế nhựa hoạt động trong khu dân cư nằm sát ngay công trình không phép. Hoạt động này được cho là phát sinh khói và mùi nhựa khét, ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ dân xung quanh.
Ông P.T, một người dân sống gần khu vực, cho biết sau nhiều lần người dân phản ánh, cơ sở tái chế nhựa đã tạm dừng hoạt động hơn 1 tháng nay.
Tuy nhiên, theo ông T., điều khiến người dân băn khoăn là công trình xây dựng vi phạm dù đã bị chính quyền xử phạt và yêu cầu tháo dỡ nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý.

Người dân bức xúc vì công trình trái phép vẫn "án binh bất động' sau nhiều quyết định xử phạt
ẢNH: MẠNH CƯỜNG
"Chính quyền đã xác định rõ hành vi vi phạm và yêu cầu phá dỡ công trình thì người dân mong việc xử lý được thực hiện dứt điểm. Nếu quyết định buộc tháo dỡ nhưng công trình vẫn tồn tại kéo dài thì dễ tạo tâm lý cho rằng quyết định xử lý chưa được thực thi nghiêm", ông T. nói.
Người dân đề nghị cơ quan chức năng sớm kiểm tra, có biện pháp xử lý dứt điểm, bảo đảm các quyết định xử phạt và yêu cầu khắc phục hậu quả được thực hiện đúng quy định.
Trao đổi với PV Thanh Niên vào sáng 20.8, đại diện Phòng Kinh tế xã Núi Thành cho biết liên quan công trình vi phạm của ông Sơn, trước đó cơ quan chức năng đã ban hành các quyết định xử phạt. Các quyết định đã xác định cụ thể từng hành vi, diện tích vi phạm cũng như yêu cầu chủ công trình thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả.
Theo đại diện Phòng Kinh tế xã Núi Thành, ông Sơn đã nộp tiền phạt theo các quyết định xử phạt. Tuy nhiên, phần khắc phục hậu quả, trong đó có việc tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm, đến nay vẫn chưa được thực hiện.
"Đối với phần vi phạm về đất đai, biện pháp khắc phục được xác định theo quy định của pháp luật về đất đai. Còn đối với phần công trình xây dựng không phép, chủ công trình phải thực hiện việc tháo dỡ, khắc phục theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền", đại diện Phòng Kinh tế xã Núi Thành cho biết.

UBND xã Núi Thành đã xử phạt ông Trần Văn Sơn 15 triệu đồng về hành vi lấn 554,8 m² đất do cơ quan, tổ chức của Nhà nước quản lý
ẢNH: MẠNH CƯỜNG
Cũng theo đại diện xã, trong trường hợp chủ công trình không tự nguyện chấp hành, cơ quan chức năng sẽ thực hiện các bước cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.
Về thời hạn thực hiện, đại diện Phòng Kinh tế xã Núi Thành cho biết các quyết định xử phạt đã quy định thời gian để chủ công trình tự nguyện khắc phục. Sau khi hết thời hạn mà không chấp hành, cơ quan chức năng sẽ tiến hành các thủ tục để cưỡng chế thi hành quyết định theo quy định pháp luật.
Đại diện Phòng Kinh tế xã Núi Thành cũng cho hay hiện địa phương đang tập trung xử lý nhiều trường hợp vi phạm khác nên khối lượng công việc liên quan đến cưỡng chế khá lớn. Đối với trường hợp ông Sơn, hồ sơ và các thủ tục liên quan đang được tiếp tục hoàn thiện để thực hiện các bước tiếp theo.
Đại diện Phòng Kinh tế xã Núi Thành thông tin thêm, đối với cơ sở tái chế nhựa của gia đình ông Sơn (nói trên) thì hiện nay đã tạm dừng hoạt động. Thời điểm hoạt động thì cơ sở này đã phát sinh nước thải nhưng không thu gom, xử lý theo quy định mà xả trực tiếp ra môi trường. Trên cơ sở đó, Công an thành phố Đà Nẵng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 129 triệu đồng.
Bình luận (0)