Đà Nẵng: Đặt mục tiêu 100% người dân ven biển có nhà kiên cố tránh trú bão

Huy Đạt
Huy Đạt
04/02/2023 18:21 GMT+7

Đà Nẵng đặt mục tiêu 100% dân cư ven biển có nhà ở kiên cố tránh trú bão và người dân ở khu vực ngập lụt được sơ tán an toàn khi có mưa lũ lớn.

Ngày 4.2, UBND TP.Đà Nẵng cho biết vừa có văn bản triển khai Đề án "Xây dựng TP.Đà Nẵng an toàn trong thiên tai giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

Mục tiêu chung của đề án là chủ động phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu tổn thất về người và tài sản của nhân dân, Nhà nước.

Đề án sẽ từng bước xây dựng TP.Đà Nẵng đảm bảo khả năng quản lý rủi ro thiên tai, cộng đồng xã hội an toàn trước thiên tai, đặc biệt về người, nhà ở và cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện phát triển bền vững kinh tế - xã hội.

Đà Nẵng: Đặt mục tiêu 100% người dân ven biển có nhà kiên cố tránh trú bão - Ảnh 1.

Chính quyền TP.Đà Nẵng cử cán bộ đến tận nhà vận động người dân di dời tránh trú bão

Đặc biệt, chính quyền TP.Đà Nẵng đặt mục tiêu sẽ có 100% dân cư các quận ven biển có nhà ở kiên cố, 100% dân cư khu vực ngập lụt được sơ tán đến nơi an toàn khi có mưa lũ lớn.

Đồng thời, chính quyền các cấp, các cơ quan, tổ chức và hộ gia đình trên địa bàn thành phố được tiếp nhận đầy đủ thông tin về thiên tai. Người dân vùng bị ảnh hưởng thiên tai được tiếp cận, tập huấn kiến thức, kỹ năng… để ứng phó rủi ro.

Đồng thời, phấn đấu tất cả lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai sẽ được đào tạo, tập huấn, phổ biến đầy đủ kỹ năng, kiến thức về phòng, chống thiên tai; trang thiết bị cần thiết, hệ thống chỉ đạo, chỉ huy, điều hành phòng chống thiên tai đảm bảo tính tập trung, đủ thẩm quyền.

Các lực lượng này cũng được đầu tư phương tiện, trang thiết bị phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn hiện đại để sẵn sàng ứng phó, khắc phục hậu quả nhanh chóng kịp thời, hiệu quả.

Đà Nẵng: Đặt mục tiêu 100% người dân ven biển có nhà kiên cố tránh trú bão - Ảnh 2.

Người dân ven biển có nhà ở không kiên cố được di dời đến nơi an toàn tránh trú bão

UBND TP.Đà Nẵng giao Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố đánh giá, giám sát thực hiện đề án.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.