Đà Nẵng dự kiến sắp xếp còn 12 phường, xã và 1 đặc khu

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
30/03/2025 12:42 GMT+7

Đó là thông tin đáng chú ý được Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng nêu ra tại cuộc làm việc với Tổng Bí thư Tô Lâm vào chiều 29.3.

Tại buổi làm việc giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam vào hôm qua (29.3), ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, đã báo cáo về thực hiện tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW.

Theo ông Quảng, đến nay, thành phố đã thực hiện Nghị quyết số 18 nghiêm túc, kịp thời, phù hợp thực tiễn. Ban Thường vụ Thành ủy đã khẩn trương chỉ đạo xây dựng và ban hành đề án về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và kế hoạch triển khai đề án.

Thành phố đã hoàn thành theo đúng yêu cầu, chỉ đạo của Trung ương và đã báo cáo phương án sắp xếp các đơn vị hành chính phường, xã, không tổ chức chính quyền cấp huyện.

Theo đó, dự kiến thành phố có 12 phường, xã và 1 đặc khu (Hoàng Sa), giảm 75% đầu mối.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng cho biết đã làm tốt công tác tư tưởng và chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bị ảnh hưởng, qua đó tạo được sự đồng thuận cao trong quá trình tổ chức thực hiện.

 - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại buổi làm việc với Tổng Bí thư Tô Lâm

ẢNH: UBND TP.ĐÀ NẴNG

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 10, thành phố đã tổ chức nghiên cứu, thảo luận và đúc rút từ thực tiễn của thành phố về "Xây dựng mô hình xã hội xã hội chủ nghĩa, trọng tâm là xây dựng con người xã hội chủ nghĩa - nhìn từ thực tiễn TP.Ðà Nẵng" và rút ra "6 đặc trưng" về con người xã hội chủ nghĩa tại thành phố trong thời kỳ hội nhập quốc tế; xây dựng mô hình xã hội chủ nghĩa tại Đà Nẵng theo tiêu chí "5 cao" và "3 bền vững".

Về xây dựng Trung tâm tài chính TP.Đà Nẵng, Ban Thường vụ Thành ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo và chỉ đạo các cơ quan chức năng tích cực phối hợp với Bộ KH-ĐT (nay là Bộ Tài chính) tham mưu xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về Trung tâm tài chính tại Việt Nam.

Theo đó, thành phố đã quy hoạch các quỹ đất sạch hơn 16 ha và có khả năng mở rộng thêm 62 ha; đang triển khai các nhiệm vụ về thu hút đầu tư vào kết cấu hạ tầng khu Trung tâm tài chính, đào tạo nguồn nhân lực, nhất là bộ máy quản lý Trung tâm tài chính.

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cũng kiến nghị nhiều vấn đề quan trọng nhằm tạo cơ chế, động lực tiếp tục phát triển thành phố trong thời gian đến. Trong đó, đáng chú ý là đề nghị Bộ Chính trị cho phép TP.Đà Nẵng (sau khi thực hiện hợp nhất, hình thành đơn vị hành chính mới) được tiếp tục kế thừa toàn bộ các định hướng phát triển theo các kết luận, nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố; các quy hoạch đã được phê duyệt của 2 địa phương tiếp tục được thực hiện, vừa làm vừa điều chỉnh phù hợp với định hướng, quy mô mới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.