Đà Nẵng dừng hoạt động xe buýt trợ giá

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
10/05/2021 09:36 GMT+7

TP. Đà Nẵng đã tăng thêm giải pháp chống dịch Covid-19 , đó là dừng hẳn xe buýt trợ giá, trước đó các phương tiện này đã bị yêu cầu giảm ½ lượng khách trên xe để giãn cách an toàn.

Ngày 10.5, Sở Giao thông Vận tải TP.Đà Nẵng cho hay từ hôm nay 10.5, dừng hoạt động các tuyến xe buýt trợ giá trên địa bàn TP.Đà Nẵng để ngăn chặn Covid-19.
Trước đó, Trung tâm Điều hành đèn tín hiệu giao thông và vận tải công cộng đã đề xuất dừng hoạt động xe buýt trợ giá của Công ty CP Công nghiệp Quảng An 1 trước nguy cơ dịch Covid-19 bùng phát mạnh trên địa bàn thành phố với số ca lây nhiễm ngày càng tăng.

Nhiều người Đà Nẵng lúng túng trong ngày đầu đi chợ bằng thẻ để phòng Covid-19

Theo thống kê, do ảnh hưởng Covid-19, lượng khách đi xe buýt trợ giá từ ngày 1 đến ngày 8.5 rất thấp, cao nhất chỉ đạt 3,5 hành khách/chuyến, riêng ngày 8.5 chỉ đạt 2 hành khách/chuyến, một số tuyến như 12, R14, R6A không có khách.
Sở Giao thông Vận tải cũng đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt tuyến liền kề Quảng Nam - Đà Nẵng dừng hoạt động vận chuyển hành khách trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Trước đó, tỉnh Thừa Thiên Huế và TP.Đà Nẵng đã thống nhất dừng xe khách liên tỉnh, xe trung chuyển qua hầm Hải Vân.
Đây là cấp độ mới trong công tác phòng chống dịch Covid-19, trước đó, TP.Đà Nẵng đã yêu cầu không chỉ xe buýt trợ giá mà các phương tiện vận tải hành khách công cộng như xe khách, xe hợp đồng, xe du lịch, taxi, grab…giảm ½ lượng khách theo ghế ngồi quy định để hạn chế tiếp xúc gần.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.