Đà Nẵng: Dùng vỏ bia, roi điện truy sát nạn nhân vì cho rằng bị 'nhìn đểu'

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
30/03/2022 11:08 GMT+7

Chỉ vì cho rằng bị nhìn đểu trong quán bar, hai dân chơi đã truy sát, dùng vỏ chai và roi điện hành hung hai vị khách.

Ngày 30.3, Công an P.Hòa Thuận Tây (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) bàn giao cho Công an Q.Hải Châu 4 nam thanh niên, trong đó hai nghi can có hành vi đánh người bằng roi điện, vỏ bia. Ngoài ra, hai nạn nhân bị đánh vì "nhìn đểu" cũng được bàn giao cho Công an Q.Hải Châu để xử lý hành vi sử dụng trái phép ma túy.

Theo Công an Q.Hải Châu, rạng sáng 29.3, Quách Hải Toàn (22 tuổi) và Nguyễn Thanh Long (21 tuổi, cùng ngụ Q.Thanh Khê) vào chơi ở bar Đ.N (trên đường Nguyễn Tri Phương, P.Thạc Gián, Q.Thanh Khê).

Long và Toàn bị tạm giữ

NGUYỄN tÚ

Đến 3 giờ cùng ngày, Toàn và Long đã ngà ngà say thì thấy bàn bên cạnh có Ngô Đến và Phạm Văn Phụng (cùng 24 tuổi, cùng ngụ xã Hòa Nhơn, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng).

Toàn, Long cho rằng Đến và Phụng nhìn đểu mình nên cả hai bàn nhau "chuẩn bị đồ" để đánh người. Thấy Toàn, Long có biểu hiện nghi vấn, Đến và Phụng lập tức tính tiền rời quán và dùng xe máy bỏ chạy theo hướng đường Nguyễn Tri Phương về Nguyễn Hữu Thọ.

Tuy nhiên, Toàn, Long cũng rời bar, phóng xe máy đuổi theo, đến vòng xoay Nguyễn Hữu Thọ - Duy Tân, đầu cổng sân bay Đà Nẵng, thì bắt kịp Đến và Phụng. Toàn nhảy xuống xe cầm vỏ chai bia đập thẳng vào đầu và mặt Đến, còn Long dùng roi điện dí vào người Đến và Phụng.

Rất may cho cả hai nạn nhân, lúc này tổ tuần tra đêm Công an P.Hòa Thuận Tây đi ngang đã can ngăn vụ đánh người, đưa cả 4 về trụ sở để làm rõ. Qua kiểm tra, Đến và Phụng dương tính với ma túy tổng hợp, cả hai khai nhận đã sử dụng thuốc lắc trước đó.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.