Sáng 29.8, UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp Công ty CP Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Nam Thăng Bình tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà xưởng cho thuê, nhà máy xử lý nước thải và hạ tầng kỹ thuật phân kỳ 2 thuộc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Phân khu B (Khu công nghiệp Nam Thăng Bình).
Dự án do Công ty CP Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Nam Thăng Bình (doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tập đoàn BIN Corporation) làm chủ đầu tư, với quy mô gần 50 ha, tổng vốn đầu tư 1.098 tỉ đồng.
Cụ thể, khu nhà xưởng cho thuê có diện tích khoảng 18 ha, tổng vốn đầu tư 670 tỉ đồng. Nhà máy xử lý nước thải được đầu tư với công suất 4.200 m³/ngày đêm, vốn đầu tư 160 tỉ đồng. Trong khi đó, hạ tầng kỹ thuật phân kỳ 2 có quy mô khoảng 29,5 ha, tổng vốn đầu tư 268 tỉ đồng.

Phối cảnh dự án nhà xưởng cho thuê, nhà máy xử lý nước thải và hạ tầng kỹ thuật phân kỳ 2
ẢNH: MẠNH CƯỜNG
Chủ đầu tư cho hay việc đồng loạt triển khai các hạng mục quan trọng được kỳ vọng tạo thêm quỹ hạ tầng công nghiệp hoàn chỉnh, đáp ứng nhu cầu thuê nhà xưởng, sản xuất và xử lý nước thải cho các doanh nghiệp khi đầu tư vào Khu công nghiệp Nam Thăng Bình.
Theo chủ đầu tư, việc tiếp tục triển khai dự án thể hiện quyết tâm và năng lực tổ chức thực hiện của doanh nghiệp tại Khu kinh tế mở Chu Lai nói riêng và thành phố Đà Nẵng nói chung. Khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần thu hút thêm các nhà đầu tư, tạo việc làm, thúc đẩy sản xuất công nghiệp và đóng góp vào nguồn thu ngân sách thành phố.
Đặc biệt, trong bối cảnh Đà Nẵng đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số, việc đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng khu công nghiệp được xem là một trong những động lực quan trọng để mở rộng không gian phát triển, gia tăng năng lực thu hút đầu tư và tạo dư địa tăng trưởng mới cho khu vực phía nam thành phố.
Phát biểu tại lễ khởi công, ông Phan Thái Bình, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, đánh giá cao tinh thần quyết tâm, tính chủ động và năng lực triển khai dự án của chủ đầu tư trong thời gian qua.
Theo ông Phan Thái Bình, trong quá trình thực hiện dự án, dù đối mặt với nhiều khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và những biến động của tình hình kinh tế, nhà đầu tư vẫn kiên định với mục tiêu đề ra, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn của thành phố và địa phương để hoàn tất các điều kiện pháp lý.

Lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng ấn nút khởi công dự án
ẢNH: MẠNH CƯỜNG
Đến nay, nhà đầu tư đã cơ bản hoàn thành đầu tư hạ tầng kỹ thuật phân kỳ 1 của khu công nghiệp. Đặc biệt, việc đồng loạt khởi công 3 hạng mục công trình trọng điểm với tổng vốn đầu tư 1.098 tỉ đồng.
"Đây không chỉ đơn thuần là việc khởi công một công trình, dự án xây dựng, mà còn là mốc đột phá quan trọng để cụ thể hóa mô hình khu công nghiệp sinh thái, đa ngành, ứng dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường", ông Phan Thái Bình nhấn mạnh.
Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng kỳ vọng dự án sẽ tạo ra mặt bằng nhà xưởng sản xuất hiện đại, đồng bộ, đáp ứng các tiêu chuẩn cao, qua đó thu hút các nhà đầu tư thứ cấp có thương hiệu toàn cầu; đồng thời gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp, đóng góp tích cực cho ngân sách và tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động địa phương.
Ông Phan Thái Bình nhấn mạnh: Đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện, đã thực hiện là phải có kết quả đo đếm được. Đồng thời, ông đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhà đầu tư tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, tạo động lực mạnh mẽ góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số của thành phố Đà Nẵng.
Bình luận (0)