Đà Nẵng khởi động dự án hạ tầng Khu thương mại tự do hơn 1.568 tỉ đồng

Mạnh Cường
Mạnh Cường

Đà Nẵng khởi động dự án hạ tầng khu chức năng số 2 thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng với vốn đầu tư hơn 1.568 tỉ đồng, mở đầu quá trình hiện thực hóa mô hình Khu thương mại tự do đầu tiên của Việt Nam.

Sáng 27.8, tại phường Hải Vân (thành phố Đà Nẵng), Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng phối hợp Công ty CP Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng (SDN) tổ chức lễ khởi động triển khai dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng vị trí số 2 thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng (EAGLE FTZ).

Bước chuyển từ cơ chế đặc thù sang dự án cụ thể

Dự án do SDN làm chủ đầu tư, quy mô 75 ha, tổng vốn đầu tư hơn 1.568 tỉ đồng, nằm tại cửa ngõ phía bắc thành phố Đà Nẵng. Vị trí dự án có khả năng kết nối thuận lợi với cảng Liên Chiểu, Khu công nghệ cao, sân bay quốc tế Đà Nẵng cùng hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt.

Đây là dự án hạ tầng đầu tiên thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng được tổ chức lễ khởi động triển khai tại Việt Nam, đánh dấu bước chuyển từ chủ trương, cơ chế đặc thù sang triển khai các dự án cụ thể.

Theo định hướng, EAGLE FTZ sẽ tập trung thu hút các nguồn lực đầu tư chất lượng cao thuộc những nhóm ngành ưu tiên như logistics, sản xuất công nghệ cao, cơ khí và các ngành nghề tiên tiến.

Trong lĩnh vực logistics, dự án hướng đến phát triển các loại hình vận tải đường bộ, đường thủy, hàng không; dịch vụ phụ trợ kho bãi và trung tâm trung chuyển container quốc tế.

Đối với sản xuất công nghệ cao, dự án ưu tiên thu hút các ngành sản xuất thiết bị bán dẫn; lắp ráp, thử nghiệm và đóng gói (ATP) chip bán dẫn; sản xuất phương tiện vận tải, linh kiện máy bay và công nghiệp phụ trợ hàng không; công nghiệp điện tử tiên tiến.

Bên cạnh đó, EAGLE FTZ hướng đến phát triển các ngành cơ khí tiên tiến như robot, tuabin điện gió, pin xe điện; đồng thời thu hút các lĩnh vực dược phẩm, công nghệ sinh học và công nghiệp hỗ trợ.

Đà Nẵng khởi động dự án hạ tầng Khu thương mại tự do hơn 1.568 tỉ đồng - Ảnh 1.

Các đại biểu ấn nút khởi động dự án

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Phát biểu tại lễ khởi động, ông Mai Công Hồ, Tổng giám đốc SDN, cho biết Việt Nam lần đầu xây dựng mô hình khu thương mại tự do với khát vọng cạnh tranh cùng những trung tâm logistics và thương mại hàng đầu trong khu vực.

Theo ông, đây không chỉ là sự thay đổi về chính sách mà còn là bước chuyển về tư duy phát triển. 

"Từ phát triển khu công nghiệp truyền thống sang phát triển hệ sinh thái kinh tế mở. Từ thu hút đầu tư đơn lẻ sang kết nối chuỗi cung ứng toàn cầu. Từ lợi thế về chi phí sang lợi thế về tốc độ, hiệu quả và đổi mới sáng tạo", ông Hồ nói.

Theo Tổng giám đốc SDN, đây cũng là lý do doanh nghiệp quyết định đồng hành cùng Đà Nẵng ngay từ những bước đầu tiên trong quá trình triển khai Khu thương mại tự do.

"Có những dự án được xây dựng để tạo ra những công trình. Nhưng cũng có những dự án được xây dựng để tạo ra một tương lai. Tôi tin rằng Khu thương mại tự do Đà Nẵng chính là một dự án như vậy", ông Hồ nhấn mạnh.

Không lấp đầy bằng mọi giá, ưu tiên dự án chất lượng cao

Ông Hồ cho biết SDN là doanh nghiệp đã gắn bó với Đà Nẵng hơn 2 thập kỷ và chứng kiến quá trình chuyển mình của thành phố. Vì vậy, doanh nghiệp không xác định dự án chỉ đơn thuần là phát triển bất động sản công nghiệp mà hướng tới xây dựng hệ sinh thái logistics - sản xuất - dịch vụ tích hợp.

Mục tiêu là hình thành không gian để doanh nghiệp có thể tiếp cận, kết nối các khâu trong chuỗi giá trị tại cùng một địa điểm, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động và khả năng tham gia vào chuỗi cung ứng khu vực, toàn cầu.

Đà Nẵng khởi động dự án hạ tầng Khu thương mại tự do hơn 1.568 tỉ đồng - Ảnh 3.

Ông Vũ Quang Hùng, Trưởng ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

SDN cam kết đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo tiêu chuẩn quốc tế, bảo đảm tiến độ, chất lượng và tính bền vững. Doanh nghiệp cũng định hướng xây dựng hệ sinh thái dịch vụ hỗ trợ toàn diện cho nhà đầu tư, từ logistics, kho bãi, hải quan, thủ tục đầu tư đến các dịch vụ giá trị gia tăng.

Cùng với đó, dự án được định hướng phát triển theo hướng xanh, thông minh và số hóa, đáp ứng các tiêu chuẩn ESG và xu hướng phát triển bền vững trên thế giới.

"SDN cam kết sẽ đồng hành lâu dài với chính quyền thành phố trong việc thu hút các tập đoàn đa quốc gia, phát triển chuỗi cung ứng khu vực và góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của Đà Nẵng", ông Mai Công Hồ nhấn mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Vũ Quang Hùng, Trưởng ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, cho hay EAGLE FTZ là dự án hạ tầng đầu tiên thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng đã hoàn thành các thủ tục xây dựng cơ bản và được khởi động, mở đầu quá trình hiện thực hóa mô hình khu thương mại tự do đầu tiên của cả nước.

Theo ông Hùng, đi đầu không đơn thuần là sớm hơn về thời gian mà còn là trách nhiệm kiến tạo một hình mẫu về chất lượng, hiệu quả, phương thức quản trị và khả năng kết nối với chuỗi giá trị quốc tế.

Với vị thế thuận lợi, thành phố kỳ vọng nơi đây sẽ từng bước hình thành hệ sinh thái logistics, sản xuất và thương mại quốc tế hiện đại; ứng dụng công nghệ số, sử dụng năng lượng hiệu quả, tạo giá trị cao trên mỗi ha đất; đồng thời kết nối chặt chẽ với cảng biển, khu công nghệ cao, các khu công nghiệp và mạng lưới cung ứng trong nước, quốc tế.

Ông Hùng đề nghị chủ đầu tư, song song với phát triển hạ tầng, cần sớm triển khai hoạt động xúc tiến đầu tư có trọng tâm, có lựa chọn. Mục tiêu không phải lấp đầy bằng mọi giá mà phải thu hút những dự án có năng lực tài chính, công nghệ hiện đại, giá trị gia tăng cao, sử dụng đất hiệu quả và tạo liên kết thực chất với doanh nghiệp Việt Nam.

Về phía Ban Quản lý, ông Vũ Quang Hùng khẳng định sẽ đồng hành trong suốt quá trình triển khai dự án; xác định rõ đầu mối, thời hạn xử lý, chủ động phối hợp với các sở, ngành và kịp thời báo cáo lãnh đạo thành phố đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.