Tập trung giải phóng mặt bằng cho Khu thương mại tự do Đà Nẵng

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
02/09/2024 07:20 GMT+7

Đó là nhấn mạnh của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khi thị sát một số công trình trọng điểm và khu vực dự kiến xây dựng Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

LẤN BIỂN ĐỂ TẠO KHÔNG GIAN PHÁT TRIỂN

Tiếp tục chương trình làm việc tại TP.Đà Nẵng, hôm qua (1.9), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát các vị trí dự kiến xây dựng Khu thương mại tự do và một số dự án đường bộ trọng điểm trên địa bàn TP.Đà Nẵng. Cùng đi có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình; lãnh đạo các bộ, ngành và TP.Đà Nẵng.

Tập trung giải phóng mặt bằng cho Khu thương mại tự do Đà Nẵng- Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát tình hình thi công tại cảng Liên Chiểu

ẢNH: HOÀNG SƠN

Đoàn công tác đã khảo sát 2 vị trí dự kiến xây dựng khu dịch vụ thương mại thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng, gồm khu vực nghiên cứu lấn biển ven đường Nguyễn Tất Thành rộng khoảng 420 ha (Q.Thanh Khê) và khu 90 ha đã được quy hoạch đất thương mại dịch vụ (tại chân núi Bà Nà, H.Hòa Vang).

Thị sát tại khu vực nghiên cứu lấn biển đường Nguyễn Tất Thành, Thủ tướng đồng ý về chủ trương cần lấn biển để tạo quỹ đất mới, mở rộng không gian phát triển. Thủ tướng lưu ý cần nghiên cứu, tính toán kỹ các vấn đề nguyên vật liệu san lấp; diện tích đất sau khi lấn biển cần thực hiện đúng chức năng theo tiêu chí Khu thương mại tự do, những vị trí đẹp nhất dành cho sản xuất kinh doanh. Thị sát tại dự án xây dựng hạ tầng dùng chung cảng Liên Chiểu, Thủ tướng cho biết hiện có nhiều nhà đầu tư lớn quan tâm đến dự án này, trong đó có các tập đoàn lớn của Ấn Độ, Nhật Bản... Thủ tướng yêu cầu TP.Đà Nẵng và các bộ ngành, doanh nghiệp, nhà đầu tư có liên quan cần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn nữa, thần tốc, hiệu quả hơn nữa, phấn đấu hoàn thành phần hạ tầng dùng chung và đường ven biển kết nối cảng Liên Chiểu trước ngày 30.8.2025.

Thủ tướng lưu ý việc xây dựng cảng Liên Chiểu theo hướng lưỡng dụng với công năng đa ngành, đa lĩnh vực; nghiên cứu, đánh giá kỹ tác động môi trường; quy hoạch tổng thể lâu dài, chiến lược còn về đầu tư thì có thể phân kỳ. Thủ tướng cũng yêu cầu lựa chọn nhà đầu tư đủ năng lực thực hiện đầu tư xây dựng, kinh doanh bến cảng bảo đảm công khai, minh bạch, tuân thủ quy định của pháp luật. Liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, Thủ tướng chỉ đạo: "Tôi đề nghị Đà Nẵng trong năm 2025 tập trung vào giải phóng mặt bằng cho Khu thương mại tự do và các hạ tầng lớn".

Theo Nghị quyết 136 ngày 26.6.2024 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.Đà Nẵng, cảng Liên Chiểu là công trình gắn liền với Khu thương mại tự do sắp được thành lập.

bảo đảm tiến độ CAO TỐC HÒA LIÊN - TÚY LOAN

Cùng ngày, Thủ tướng đã đến kiểm tra nút giao cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi - cao tốc Hòa Liên - Túy Loan - QL14B (H.Hòa Vang) dự kiến có mức đầu tư khoảng 400 tỉ đồng. Tại đây, Thủ tướng chỉ đạo tách thành dự án độc lập, T.Ư sẽ hỗ trợ 50% kinh phí để làm nút giao thông khác mức, giao TP.Đà Nẵng làm chủ đầu tư dự án.

Tập trung giải phóng mặt bằng cho Khu thương mại tự do Đà Nẵng- Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, động viên các học sinh tại Trường Hy Vọng - Tập đoàn FPT

Biểu dương TP.Đà Nẵng đã nỗ lực giải phóng mặt bằng đúng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng yêu cầu lãnh đạo TP xuống trao đổi với người dân để bàn giao mặt bằng. Thủ tướng chỉ đạo nhà thầu nỗ lực, tổ chức thi công "3 ca 4 kíp", "vượt nắng thắng mưa", làm ban ngày không đủ thì làm ban đêm để đảm bảo tiến độ, đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành cao tốc vào cuối tháng 8.2025. Thủ tướng giao TP.Đà Nẵng phối hợp Bộ TN-MT để nâng công suất các mỏ đá, đáp ứng nhu cầu của các dự án.

Cũng trong ngày 1.9, trước thềm năm học mới, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đến thăm, động viên các em học sinh tại Trường Hy Vọng (trường nội trú dành cho hơn 300 trẻ em mất cha mẹ do Covid-19, được Tập đoàn FPT lập vào năm 2021).

Đà Nẵng thực hiện 3 tiên phong để phát triển hài hòa, nhanh, bền vững

Ngày 1.9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 7 tháng năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

Tại cuộc làm việc, Thủ tướng yêu cầu Đà Nẵng thực hiện 3 tiên phong, đột phá, đi trước, mở đường để phát triển hài hòa, nhanh và bền vững. Trong đó gồm tiên phong hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Tiên phong đổi mới sáng tạo, vận dụng hiệu quả thành tựu khoa học vào điều kiện Đà Nẵng, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ; Tiên phong, đột phá trong phân cấp, phân quyền, phân bổ nguồn lực, cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ, giảm phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Về nhiệm vụ trọng tâm, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị "Phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.Đà Nẵng đến năm 2030; Nghị quyết 136 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.Đà Nẵng. Trong đó có xây dựng đề án phát triển Khu thương mại tự do theo Nghị quyết 136 của Quốc hội; huy động tối đa mọi nguồn lực cho phát triển, nâng cao hiệu quả thu hút và sử dụng vốn đầu tư, tăng thu, tiết kiệm chi, mở rộng cơ sở thu để đầu tư phát triển; xử lý các vấn đề tồn đọng, vướng mắc kéo dài để giải phóng nguồn lực…

TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.