Ngày 22.8, UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp với Công ty CP Capella Quảng Nam tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng 2 tại xã Thăng Trường.
Dự án do Công ty CP Capella Quảng Nam làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 1930 ngày 26.6.2025.
Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng 2 có quy mô hơn 110 ha, tổng vốn đầu tư 550 tỉ đồng đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, thu hút các dự án đầu tư theo hướng xanh, hiện đại, ứng dụng công nghệ tiên tiến và có khả năng cạnh tranh cao.

Các lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng ấn nút khởi công dự án Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng 2
ẢNH: MẠNH CƯỜNG
Dự án có thời hạn hoạt động 70 năm kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư lần đầu, tức ngày 26.6.2025. Tiến độ thực hiện dự án là 48 tháng kể từ ngày nhà đầu tư được giao đất, cho thuê đất.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Thái Bình, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, cho biết việc khởi công Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng 2 có ý nghĩa quan trọng, không chỉ đối với chủ đầu tư mà còn góp phần cụ thể hóa cam kết đồng hành của chính quyền thành phố với các nhà đầu tư, doanh nghiệp.
Dự án góp phần thực hiện các nội dung đã đề ra tại lễ phát động thi đua thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số trên địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai giai đoạn 2026 - 2030.
"Đây là bước đi cụ thể để mở rộng không gian sản xuất mới, tạo thêm quỹ đất công nghiệp; thu hút thêm nguồn vốn đầu tư trong nước và nước ngoài", ông Phan Thái Bình nhấn mạnh và cho rằng, việc triển khai dự án có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh thành phố đang đứng trước yêu cầu và cơ hội phát triển lớn khi không gian phát triển được mở rộng.
Để đạt mục tiêu tăng trưởng cao trong giai đoạn 2026 - 2030, thành phố cần những dự án mới, động lực mới và không gian phát triển mới.
Ông Bình cho hay, Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng 2 là dự án hạ tầng khu công nghiệp thứ 2 của Công ty CP Capella Quảng Nam trên địa bàn. Những kết quả từ các dự án trước đó được xem là minh chứng cho năng lực và quyết tâm của nhà đầu tư trong phát triển hạ tầng khu công nghiệp, đồng thời cho thấy hiệu quả của chủ trương thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp của Đà Nẵng. Để dự án triển khai đúng tiến độ, đạt hiệu quả và sớm phát huy vai trò là động lực tăng trưởng, các sở, ban, ngành, địa phương cần tiếp tục đồng hành, phối hợp, hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình thực hiện; đồng thời bảo đảm hài hòa lợi ích của nhà nước, doanh nghiệp và người dân.
"Khởi công dự án không chỉ là việc xây dựng thêm một khu công nghiệp, mà là bước đi cụ thể để mở rộng không gian sản xuất mới, tạo thêm quỹ đất công nghiệp; thu hút thêm nguồn vốn đầu tư trong nước và nước ngoài", Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh.
Bình luận (0)