Đà Nẵng: Lơ xe trộm điện thoại của tài xế để… chuộc điện thoại của mình

09/10/2022 17:18 GMT+7

Trong lúc bốc dỡ hàng, Khuê thấy một tài xế sơ hở nên trộm điện thoại ở ca bin, mang đi bán để lấy tiền chuộc điện thoại của mình đang kẹt ở tiệm cầm đồ.

Ngày 9.10, Công an Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) cho biết đã làm rõ nghi phạm trộm điện thoại, đồng thời tạm giữ hình sự Ngô Nguyên Khuê (36 tuổi, ngụ H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, Khuê vừa mua điện thoại dùng được vài hôm thì mang đi cầm cố, nhưng vẫn thiếu tiền trả nợ.

Trưa 8.10, Khuê phụ bốc dỡ hàng hóa ở khu vực đường Nguyễn Đình Trọng, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu và thấy một tài xế sơ hở để 2 điện thoại trong ca bin nên lấy trộm.

Khuê mang điện thoại đi bán, rồi lấy tiền chuộc lại điện thoại của mình đang cầm cố, sau đó đi uống cà phê.

Khuê bị tạm giữ hình sự

VĂN TIẾN

Nhận tin báo, Công an P.Hòa Khánh Bắc truy xét, bắt được Khuê trên đường Phạm Như Xương. Mở rộng điều tra, Khuê khai nhận đã thực hiện 2 vụ trộm điện thoại khác ở khu vực P.Hòa Khánh Bắc, với tổng giá trị tài sản trộm cắp 35 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.