Đà Nẵng: Mới ra tù, lại đi bán ma túy

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
14/02/2022 14:56 GMT+7

Ngày 14.2, TAND TP. Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm nam thanh niên 20 tuổi, vừa ra tù về hành vi chém người, đã đi bán ma túy với lý do… kiếm tiền phụ mẹ.

HĐXX tuyên phạt Lê Đình Quang (20 tuổi, ngụ tổ 12 P.Xuân Hà, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) 16 năm 6 tháng tù, về tội mua bán trái phép ma túy.

Mới ra tù đã đi buôn ma túy mong “mang tiền về cho mẹ”

Theo cáo trạng, tối 29.5.2021 tại chung cư khu Nam Ô (P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng), Quang mua nợ của Lực (không rõ lai lịch) 70 viên thuốc lắc và 5 triệu đồng hàng khay ketamine, tổng số tiền là 26 triệu đồng.

Lực cho Quang lấy "hàng" mang về bán trước, kiếm tiền trả nợ sau. Sau khi chia ketamine thành 6 gói và giấu ma túy trong phòng, Quang tự thưởng cho mình 2 viên thuốc lắc.

Tối 2.6.2021, Quang mang 5 viên thuốc lắc, 1 gói hàng khay đến đường Tôn Đức Đạm ở khu vực vịnh Đà Nẵng để bán thì bị Công an Q.Thanh Khê bắt giữ.

Quang lãnh 16 năm 6 tháng tù về tội mua bán trái phép ma túy

NGUYỄN TÚ

Qua khám xét nhà Quang, Công an quận thu giữ tổng cộng gần 40g ma túy các loại.

Về nhân thân, năm 17 tuổi, Quang đã lãnh 2 năm tù tội cố ý gây thương tích. Vừa ra tù cuối năm 2020, Quang đã mua bán ma túy.

Quang khai trước tòa, mục đích bán ma túy là để kiếm tiền phụ mẹ. Tuy nhiên qua xét hỏi tại phiên tòa, HĐXX làm rõ Quang không hề giúp đỡ gia đình mà còn lấy xe máy của mẹ để đi giao ma túy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.