Đà Nẵng: Mưa lớn kéo dài, Khu công nghiệp Hòa Khánh ngập nặng

Huy Đạt
Huy Đạt
25/10/2022 18:11 GMT+7

Mưa lớn kéo dài từ trưa 25.10 khiến nhiều tuyến đường ở Khu công nghiệp Hòa Khánh (Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng ) bị ngập sâu, nước chảy xiết khiến công nhân sau giờ tan ca di chuyển vất vả.

'Mưa lớn sợ quá nên phải đi đường vòng, tránh nơi ngập nước...'

Chiều 25.10, cơn mưa lớn kéo dài nhiều giờ liền ở TP.Đà Nẵng đã gây ngập cục bộ tại khu vực Q.Liên Chiểu khiến người dân lo lắng trận “đại hồng thủy” vào ngày 14.10 có thể tái diễn.

Đường số 4 (Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Q.Liên Chiểu) ngập sâu trong biển nước, các phương tiện không thể di chuyển

H.Đ.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tại khu vực đường thuộc Khu công nghiệp Hòa Khánh (đường Âu Cơ, Q.Liên Chiểu) bị ngập nặng. Đường Âu Cơ ngập sâu, nhiều phương tiện chết máy, gây khổ sở cho người đi đường.

Đáng chú ý, Đường số 4 (Q.Liên Chiểu) nước ngập khiến mặt đường biến thành sông, nước chảy xiết, khiến các phương tiện không thể di chuyển được.

Đường Âu Cơ (Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) bị ngập sâu, các phương tiện di chuyển khó khăn

H.Đ.

Sau cơn mưa lớn, người dân sống ở Q.Liên Chiểu hoang mang, lo lắng về trận 'đại hồng thủy" có thể quay lại gây thiệt hại nặng nề

H.Đ.

Các phương tiện xẻ dòng nước chảy xiết để di chuyển ở đoạn đường Âu Cơ (Q.Liên Chiểu)

H.Đ.

Chị Trịnh Thanh Mai (trú H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) cho biết, sau giờ tan ca, mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường ở KCN Hòa Khánh ngập nặng, chị Mai phải chạy đường vòng xa hơn để về nhà, tránh bị hư hỏng xe máy. “Đợt mưa lũ vừa qua, nước ngập vào nhà nên xe máy bị hư hỏng, sửa khá nhiều tiền. Chiều nay mưa lớn sợ quá nên phải đi đường vòng, tránh nơi ngập nước”, chị Mai nói.

Người dân ở Q.Liên Chiểu, nơi bị thiệt hại nặng nề sau trận mưa lịch sử vừa qua, tỏ ra lo lắng khi nước ngập.

Công nhân KCN Hòa Khánh tan ca khổ sở di chuyển qua đoạn đường ngập sâu

H.Đ.

Các phương tiện chạy lên lề đường để tránh xe ngập nước

H.Đ.

Chủ động ứng phó khi mưa lớn, sạt lở...

Ngày 24.10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự TP.Đà Nẵng đã ban hành Công điện về triển khai ứng phó với mưa lớn, lũ trên sông Vu Gia và các sông trên địa bàn TP.Đà Nẵng.

Theo đó, các sở, ban, ngành, quận, huyện tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022; phương án phòng chống và khắc phục hậu quả ứng với một số kịch bản thiên tai trên địa bàn TP.Đà Nẵng năm 2022...

Trước cổng Trung tâm giới thiệu việc làm (Q.Liên Chiểu) nước ngập hơn 30 cm, các phương tiện di chuyển khó khăn

H.Đ.

Đồng thời, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, các bản tin dự báo, cảnh báo của cơ quan khí tượng thủy văn; theo dõi lượng mưa trên địa bàn để chủ động triển khai các phương án ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân khi có tình huống xảy ra.

UBND các quận, huyện sẵn sàng triển khai phương án phòng, chống mưa, lũ, lũ quét và sạt lở đất; rà soát các khu dân cư đang sống ở những vùng trũng, thấp, vùng ven sông suối, vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét (đặc biệt chú ý nhân dân sống tại ven suối, sông Yên, Túy Loan, Cu Đê…và các địa bàn trũng thấp, ngập lụt tại các quận); sẵn sàng triển khai sơ tán nhân dân; tổ chức chốt chặn tại các tuyến đường ngập sâu; nghiêm cấm người dân và phương tiện không có nhiệm vụ phòng, chống thiên tai đi lại, đánh bắt thủy sản trên sông, vùng trũng thấp, ngập lũ, qua ngầm, cầu tràn, rừng, núi và các khu vực có nguy cơ sạt lở...

Mưa lớn kéo dài, giờ tan tầm nhiều phương tiện di chuyển qua khu vực ngập nước trên đường Âu Cơ bị chết máy

H.Đ.

Nước lũ chảy xiết cuốn trôi xe máy điện, một học sinh được cứu sống

Các quận, huyện chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật tư, trang thiết bị, nhu yếu phẩm cần thiết theo phương châm “4 tại chỗ”; rà soát lại phương án hiệp đồng, phối hợp các lực lượng của địa phương và lực lượng vũ trang TP.Đà Nẵng, phân công nhiệm vụ, địa bàn cụ thể để chủ động, kịp thời tổ chức triển khai phòng chống thiên tai, sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn khi có thiên tai xảy ra.

Các đơn vị lực lượng vũ trang, UBND các quận, huyện, các sở, ngành kiểm tra, rà soát các khu dân cư, trụ sở cơ quan, nơi làm việc, nơi đóng quân của các đơn vị, tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất đá, đồi núi, lũ quét, chủ động sơ tán đến nơi an toàn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.