Chiều 9.9, lực lượng chức năng xã Trà Giáp (thành phố Đà Nẵng) phối hợp Đội quy tập thuộc Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng tổ chức tìm kiếm, khai quật và phát hiện 1 hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi thuộc thôn 1.
Lực lượng chức năng khai quật, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi thuộc thôn 1, xã Trà Giáp
ẢNH: QUANG CƯỜNG
Trước đó, Ban Chỉ huy quân sự xã Trà Giáp tiếp nhận thông tin do ông Phạm Xuân Tuân (58 tuổi, ở thôn 1, xã Trà Giáp) cung cấp về ngôi mộ được phát hiện tại khu vực này.
Theo lời kể của gia đình ông Tuân, khoảng năm 1975, một đơn vị trạm xá thuộc Quân khu 5 đóng quân tại khu vực đồi ở thôn 1. Đến khoảng năm 1977, khi gia đình trở về địa phương định cư, mọi người phát hiện 1 ngôi mộ nằm cách vị trí đơn vị từng đóng quân khoảng 100 m. Trên đầu ngôi mộ có 1 mũ cối bộ đội.
Lực lượng chức năng cẩn trọng khai quật từng lớp đất để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ
ẢNH: QUANG CƯỜNG
Sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy quân sự xã Trà Giáp phối hợp chính quyền địa phương, gia đình và các lực lượng liên quan khảo sát, xác định vị trí và tổ chức tìm kiếm.
Trong quá trình khai quật, lực lượng chức năng phát hiện hài cốt nằm trong túi tăng ni lông đã phân hủy hoàn toàn, chỉ còn lại 24 chiếc răng.
Cùng với hài cốt, lực lượng chức năng phát hiện nhiều di vật gồm thắt lưng, đầu bút máy, 1 huy hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ, 1 chiếc nhíp, 18 cúc áo, quần và một số mảnh quần áo đã mục, rách.
Hài cốt được phát hiện cùng nhiều di vật
ẢNH: QUANG CƯỜNG
Một số di vật như thắt lưng, đầu bút máy, nhíp, cúc...
ẢNH: QUANG CƯỜNG
Hiện trường, hài cốt và toàn bộ di vật được lực lượng chức năng bảo vệ, thu thập và quản lý chặt chẽ.
Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng đang chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục xác minh thông tin, hoàn thiện hồ sơ nhằm làm rõ đơn vị và danh tính liệt sĩ, đồng thời thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định.
Bình luận (0)