Ngày 30.8, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng cho biết trong quá trình khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Đại Chánh (xã Phú Thuận, thành phố Đà Nẵng), lực lượng chức năng phát hiện một di vật khắc rõ thông tin về liệt sĩ Nguyễn Toàn Quyền.
Di vật khắc rõ họ tên, năm sinh, đơn vị và ngày hy sinh của liệt sĩ Nguyễn Toàn Quyền được tìm thấy tại Nghĩa trang liệt sĩ Đại Chánh
ẢNH: QUANG CƯỜNG
Di vật được tìm thấy tại phần mộ số 345, hàng 1, khu B4 có khắc nội dung: "Nguyễn Toàn Quyền, sinh 1954, đơn vị CB72, hy sinh ngày 27.11.1972".
Thông tin khắc trên di vật là căn cứ quan trọng để cơ quan chức năng tiếp tục rà soát hồ sơ, xác minh đơn vị, quê quán, quá trình chiến đấu, hy sinh và tìm kiếm thân nhân liệt sĩ Nguyễn Toàn Quyền sau hơn nửa thế kỷ.
Theo Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng, việc phát hiện di vật diễn ra trong quá trình thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin".
Một di vật được tìm thấy sau 54 năm mở ra manh mối quan trọng trong hành trình "trả lại tên" cho liệt sĩ Nguyễn Toàn Quyền
ẢNH: QUANG CƯỜNG
Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương và Ban Chỉ huy quân sự xã Phú Thuận rà soát hồ sơ, kiểm tra thực địa, tổ chức khai quật và lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang trên địa bàn. Quá trình thực hiện được tiến hành chặt chẽ, thận trọng, trang nghiêm và đúng quy định.
Hiện xã Phú Thuận có 4 nghĩa trang liệt sĩ gồm Đại Tân, Đại Thạnh, Đại Thắng, Đại Chánh với tổng cộng 2.894 phần mộ. Trong đó, 1.645 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính.
Đến nay, địa phương đã phối hợp tổ chức khai quật, lấy mẫu gần 1.200 phần mộ, hơn 750 mẫu sinh phẩm bảo đảm điều kiện phục vụ giám định ADN.
Từ thông tin trên di vật vừa được phát hiện, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng tiếp tục phối hợp các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan đối chiếu hồ sơ, xác minh thông tin; đồng thời tuyên truyền, tìm kiếm thân nhân, đồng đội của liệt sĩ Nguyễn Toàn Quyền.
Cận cảnh dòng chữ khắc trên di vật được phát hiện tại phần mộ số 345, hàng 1, khu B4, Nghĩa trang liệt sĩ Đại Chánh
ẢNH: QUANG CƯỜNG
Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng đề nghị các cựu chiến binh, đồng đội, thân nhân hoặc cá nhân biết thông tin liên quan đến liệt sĩ Nguyễn Toàn Quyền (sinh năm 1954, đơn vị CB72, hy sinh ngày 27.11.1972) liên hệ Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng hoặc Ban Chỉ huy quân sự xã Phú Thuận để cung cấp thông tin, phối hợp đối chiếu, xác minh.
Việc xác minh chính xác danh tính liệt sĩ sẽ góp phần trả lại tên cho người đã hy sinh và đáp ứng niềm mong mỏi của gia đình sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi.
Bình luận (0)