Đà Nẵng phong tỏa: Bắt giữ nhiều dân nghiện ra đường vì lên cơn thèm 'đập đá'

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
17/08/2021 20:15 GMT+7

Trong chiều nay 17.8, ngày thứ hai TP. Đà Nẵng thực hiện phong tỏa, lực lượng công an các địa phương bắt nhiều dân nghiện ra đường tìm ma túy để 'đập đá'.

Tại đường Kỳ Đồng (P.Thanh Khê Đông, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng), tổ tuần tra Công an phường đã kiểm tra hành chính Nguyễn Văn Thưởng (27 tuổi) và Đinh Văn Phát (24 tuổi, cùng ngụ P.Xuân Hà, Q.Thanh Khê). 
Ban đầu, Thưởng và Phát khai nhận là ngư dân, đang trên đường ra vịnh Đà Nẵng kiểm tra tàu cá và bơm nước chống chìm. Tuy nhiên qua xác minh, công an phường phát hiện cả hai gian dối.
Nhận thấy có biểu hiện sử dụng ma túy, công an phường thử test thì cho kết quả cả hai dương tính ma túy đá.
Đến lúc này, Thưởng và Phát buộc phải khai nhận đã sử dụng ma túy trước đó, đồng thời lên cơn thèm nên đi tìm mua hàng đá về để tiếp tục “đập đá”.

Chuyện bi hài ngày ngày Đà Nẵng “ai ở đâu thì ở đó” chống Covid-19

Cùng thời điểm, Công an Q.Ngũ Hành Sơn phát hiện Trần Ngọc Đức (48 tuổi, ngụ phòng 703 chung cư B2 đường Văn Tiến Dũng, tổ 45 P.Hoà Xuân, Q.Cẩm Lệ) lang thang ngay trước trụ sở Công an Q.Ngũ Hành Sơn (ngã tư Minh Mạng – Lê Văn Hiến).
Đức khai nhận đang đi tìm mua ma túy về “đập đá”, qua thử test cũng xác định dương tính ma túy. Cả 3 "dân nghiện" này đều bị lập biên bản xử phạt 7,5 triệu đồng/người về hành vi vi phạm không thuộc trường hợp được ra đường, đồng thời phạt 750.000 đồng/người về hành vi sử dụng trái phép ma túy.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.