Đà Nẵng ra quân chống 'quái xế', mô tô phân khối lớn vi phạm

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
26/04/2021 12:24 GMT+7

Các lực lượng Đà Nẵng ra quân tập trung chống quái xế, xe mô tô phân khối lớn độ chế, vi phạm, nhập lậu...

Sáng 26.4, Công an TP.Đà Nẵng phát động đợt cao điểm ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30.4 và 1.5, cũng như thời gian bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham gia đợt cao điểm lần này ngoài lực lượng cảnh sát giao thông, trật tự, còn có các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.Đà Nẵng như cơ động, lực lượng 911, thanh tra giao thông…
Theo đại tá Phan Ngọc Truyền, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, trong 2 tháng tới, toàn lực lượng phấn đấu đạt mục tiêu kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông từ 10% trở lên trên cả 3 tiêu chí: Không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng; đặc biệt kiên quyết không để tụ tập, đua xe trái phép.
Do đó, không chỉ lực lượng công an thành phố, mà các địa phương cũng phối hợp, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp.
Các lỗi vi phạm nồng độ cồn, sử dụng ma túy, xe tải chở dăm gỗ, đất đá rơi vãi, cơi nới thành, thùng xe cũng nằm trong diện giám sát đặc biệt.

Các lực lượng tham gia đợt cao điểm

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Ngoài ra, trước tình trạng quái xế, hay một số thanh niên sử dụng xe mô tô phân khối lớn nhưng thay đổi thiết kế, độ chế, BS không rõ ràng, có dấu hiệu xe lậu, lực lượng cảnh sát giao thông cũng sẽ tập trung kiểm tra, làm rõ.

“Quái xế” Tiền Giang lao xuống mương vẫn bị còng tay, nằm sấp mặt

Đại tá Lê Quốc Dân, Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng nhấn mạnh, đợt cao điểm này không để xảy ra điểm nóng ùn tắc, đua xe trái phép, tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các lỗi vi phạm để ngăn ngừa nguyên nhân gây tai nạn giao thông.
“Quyết liệt xử lý nghiêm để răn đe, không có tình trạng xuê xoa, bỏ qua để tránh nhờn luật. Địa phương nào để xảy ra điểm nóng vi phạm trật tự an toàn giao thông, có tình trạng đua xe trái phép thì phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo thành phố và giám đốc Công an TP.Đà Nẵng”, đại tá Lê Quốc Dân nói.

Các lực lượng Đà Nẵng ra quân tập trung chống quái xế, xe mô tô phân khối lớn độ chế, vi phạm, nhập lậu...

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.