Đà Nẵng: Sẵn sàng ứng phó biến chủng Omicron thâm nhập từ các chuyến bay nhập cảnh

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
25/12/2021 20:11 GMT+7

Tối 25.12, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 , Phó chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến yêu cầu ngành y tế chủ động, sẵn sàng phát hiện sớm biến chủng Omicron xâm nhập địa bàn qua các chuyến bay nhập cảnh.

Tại cuộc họp, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cho biết, trong những ngày gần đây, số ca dương tính với Covid-19 dao động trên dưới khoảng 200 ca. Trong ngày 25.12, số ca nhiễm Covid-19 đã có kết quả âm tính trước đó là khá nhiều. Bà Yến đề nghị các địa phương nguy cơ cao và có các ổ dịch, như: Hải Châu, Thanh Khê, chợ đầu mối, kiệt 305 Trần Cao Vân cũng như một số điểm ở KCN có ca dương tính… tập trung phân tích và đánh giá tình hình đầy đủ để đưa ra biện pháp kịp thời.

Lãnh đạo TP.Đà Nẵng yêu cầu ngành y tế sẵn sàng phát hiện và ứng phó kịp thời với biến chủng Omicron

hoàng sơn

Liên quan đến việc chuyến bay đưa công dân nhập cảnh trong thời gian tới, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu Bộ chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Đà Nẵng (CDC Đà Nẵng) để xử lý khi có trường hợp dương tính với Covid-19; phải tổ chức lấy mẫu, giải trình tự gen để kịp thời phát hiện sớm biến chủng Omicron.

"Nếu như có biến chủng Omicron xuất hiện đầu tiên ở Đà Nẵng thì đề nghị các địa phương phải luôn ở trong trạng thái chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta sẵn sàng chuyển động và có phát hiện sớm. Đề nghị CDC Đà Nẵng lưu ý tổ chức hết lực lượng để có thể thực hiện nội dung này", bà Yến nói.

Ngày 25.12: Cả nước 15.586 ca Covid-19, 14.423 ca khỏi | Hà Nội 1.879 ca | TP.HCM 885 ca

Tiêm mũi 3 cho người tiêm đủ 3 tháng

Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cho hay, hiện nay, các địa phương đã tổ chức kịp thời việc tiêm chủng cho người già không đến được nơi tiêm chủng và cố gắng thực hiện trước ngày 28.12. Theo đó, bà Yến đề nghị Sở Y tế TP.Đà Nẵng sớm có kế hoạch tiêm chủng mũi 3.

"Từ nay tới tết chỉ còn hơn 1 tháng nên đề nghị ngành y tế đưa lên kế hoạch tất cả đối tượng đã tiêm đủ mũi 3 tháng. Trước Tết Nguyên đán, kế hoạch tập trung hết lực để tiêm mũi 3 cho các đối tượng đã tiêm đủ trong thời gian 3 tháng. Đề nghị Sở Y tế tham mưu cho UBND TP.Đà Nẵng, bất cứ khó khăn gì về lực lượng, về điều kiện tổ chức chiến dịch, Sở Y tế TP cần báo cáo kịp thời", bà Ngô Thị Kim Yến nói.

Trước Tết Nguyên đán, những người dân đã tiêm mũi 2 đủ 3 tháng sẽ được tiêm mũi 3 vắc xin Covid-19

hoàng sơn

Cũng theo bà Yến, mặc dù tỷ lệ tiêm vắc xin Covid-19 đã đạt được 99%. Tuy nhiên, sau khi rà soát lại thì đòi hỏi con số này không còn ở mức con số phần trăm nữa mà là phải là con số tuyệt đối. Phải tìm tất cả người dân để tiêm chủng. Đây là hướng đi mà Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TP.Đà Nẵng đã triển khai để yên tâm hơn.

Sở Y tế TP.Đà Nẵng sớm hoàn chỉnh phương án điều trị F0 tại nhà cũng như các nội dung liên quan, đặc biệt là quy trình cũng như lượng thuốc cho F0. Sở Y tế TP cũng cần có hướng dẫn về thanh toán, phối hợp với Sở Tài chính trong việc chi cho điều trị F0 tại nhà.

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TP.Đà Nẵng, trong ngày 25.12, Đà Nẵng ghi nhận 211 ca mắc Covid-19, trong đó có 44 ca chưa cách ly.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.