Gấp rút chuẩn bị lễ khai giảng tại ngôi trường mới
Sáng 4.9, tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú tiểu học và THCS A Vương (xã A Vương, thành phố Đà Nẵng), không khí chuẩn bị cho năm học mới diễn ra khẩn trương. Các lực lượng đang tập trung hoàn thiện những phần việc cuối cùng, từ cơ sở vật chất, vệ sinh khuôn viên đến bảo đảm an ninh, an toàn, sẵn sàng đón học sinh, tổ chức lễ khai giảng vào sáng 5.9.
Trường Phổ thông dân tộc nội trú tiểu học và THCS A Vương sẵn sàng đón học sinh bước vào năm học 2026 - 2027
ẢNH: CTV
Đại diện lãnh đạo Trường Phổ thông dân tộc nội trú tiểu học và THCS A Vương cho biết, do đây là ngôi trường mới được xây dựng và vừa hoàn thiện khối học tập, các lực lượng thi công đang phải đẩy nhanh tiến độ, tranh thủ từng giờ để chuẩn bị cho lễ khai giảng.
Theo kế hoạch, đơn vị thi công cam kết bàn giao khối học tập gồm 30 phòng học trong ngày 4.9 để nhà trường tiếp nhận, sắp xếp và chuẩn bị các điều kiện phục vụ năm học mới.
Ông Briu Quân, Chủ tịch UBND xã A Vương (bên trái), kiểm tra công tác chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú tiểu học và THCS A Vương
ẢNH: CTV
Lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 tại trường dự kiến diễn ra lúc 7 giờ ngày 5.9. Từ 14 giờ hôm nay 4.9, nhà trường tổ chức tựu trường và đón học sinh nội trú.
Theo lãnh đạo nhà trường, năm học này Trường Phổ thông dân tộc nội trú tiểu học và THCS A Vương có tổng cộng 928 học sinh, trong đó 926 học sinh thuộc diện hưởng chế độ nội trú.
Để tổ chức dạy học, nhà trường có 122 viên chức, người lao động; trong đó có 8 viên chức quản lý, 65 giáo viên trực tiếp giảng dạy, 10 nhân viên chuyên môn và 39 nhân viên phục vụ.
30 phòng học của Trường Phổ thông dân tộc nội trú tiểu học và THCS A Vương được bàn giao để chuẩn bị năm học mới
ẢNH: CTV
Tuy nhiên, do các hạng mục phục vụ tổ chức nội trú và bếp ăn chưa thể hoàn thành đồng bộ với khối học tập, nhà trường đã xây dựng phương án tạm thời nhằm bảo đảm việc học tập, ăn ở của học sinh không bị gián đoạn.
Cụ thể, 261 học sinh của 2 thôn Chơlang và A Zứt (trong đó có 251 học sinh thuộc diện hưởng chế độ nội trú) sẽ được bố trí đi về hằng ngày. Nhà trường thực hiện việc chi trả lại tiền ăn theo chế độ quy định cho phụ huynh, học sinh.
Trong khi đó, 667 học sinh của 10 thôn còn lại sẽ được bố trí ở nội trú tạm thời tại cơ sở Trường Nguyễn Bá Ngọc (cũ). Đây cũng là một trong những phần việc đang được các đơn vị chức năng khẩn trương triển khai để bảo đảm học sinh có nơi ăn, chốn ở an toàn trong thời gian chờ hoàn thiện đầy đủ các hạng mục của trường mới.
Chạy đua với thời gian để lo chỗ ở cho học sinh
Theo phương án của Trường Phổ thông dân tộc nội trú tiểu học và THCS A Vương, tại điểm trường cũ, các đơn vị liên quan phải khẩn trương kiểm tra, gia cố cơ sở hạ tầng, bảo đảm điều kiện sinh hoạt tối thiểu cho hàng trăm học sinh nội trú.
Không khí khẩn trương tại trường mới khi lực lượng vũ trang chung sức vận chuyển, lắp đặt thiết bị dạy học
ẢNH: CTV
Nhà trường đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng triển khai các công việc cấp thiết như bảo đảm nguồn nước sinh hoạt, nước ăn uống; gia cố cửa, tường nhà, phòng học được tận dụng làm phòng ở; tường rào, cổng ngõ nhằm bảo đảm an ninh, an toàn.
Các hạng mục nhà ăn, khu chế biến, nhà vệ sinh, nhà tắm cũng được yêu cầu cải tạo, bổ sung.
Bên cạnh đó, hệ thống điện, quạt, đèn chiếu sáng phải được kiểm tra, sửa chữa; các điều kiện phòng chống cháy nổ được rà soát. Camera an ninh cũng được lắp đặt để phục vụ công tác quản lý, giám sát học sinh.
Giường ngủ, đồ dùng cá nhân phục vụ học sinh nội trú và trang thiết bị nhà bếp cũng được yêu cầu trang bị đầy đủ.
Lực lượng vũ trang nỗ lực vận chuyển thiết bị dạy học vào các phòng học, gấp rút hoàn tất những phần việc cuối cùng trước lễ khai giảng vào ngày mai 5.9
ẢNH: CTV
Theo lãnh đạo nhà trường, từ ngày 7.9, trường dự kiến chính thức tổ chức dạy học. Buổi sáng học sinh học chính khóa theo chương trình giáo dục; buổi chiều dành cho các hoạt động ngoại khóa, rèn luyện kỹ năng sống, phụ đạo và tự học.
Việc tổ chức học tập trong điều kiện một số hạng mục chưa hoàn thiện đòi hỏi nhà trường, chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan phải phối hợp chặt chẽ, vừa bảo đảm tiến độ, vừa đặt yêu cầu an toàn của học sinh lên hàng đầu.
Trường Phổ thông dân tộc nội trú tiểu học và THCS A Vương là một trong 6 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS được thành phố Đà Nẵng đầu tư xây dựng tại các xã biên giới.
Sáu dự án được triển khai tại các xã A Vương, Tây Giang, Hùng Sơn, Đắc Pring, La Dêê và La Êê, với tổng mức đầu tư gần 1.800 tỉ đồng, quy mô 141 lớp, phục vụ khoảng 4.800 học sinh.
Các công trình được kỳ vọng tạo bước chuyển quan trọng trong việc bảo đảm điều kiện học tập, ăn ở cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và khu vực biên giới; đồng thời góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở những địa bàn còn nhiều khó khăn.
Tranh thủ từng giờ, lực lượng vũ trang khẩn trương vận chuyển, sắp xếp thiết bị, hoàn thiện thư viện nhà trường
ẢNH: CTV
Theo Sở GD-ĐT thành phố Đà Nẵng, đến nay các địa phương đã vận động hơn 4.600 học sinh ra lớp. Cả 6 trường nội trú cũng đã kiện toàn ban giám hiệu, bố trí 425 cán bộ, giáo viên, nhân viên và xây dựng phương án tổ chức dạy học, ăn ở, sinh hoạt phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn.
Việc đồng loạt đưa các trường nội trú liên cấp vào hoạt động trong năm học 2026 - 2027 được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành giáo dục Đà Nẵng, nhất là tại các xã biên giới phía tây.
Bình luận (0)