Đà Nẵng: Thiết lập vùng cách ly y tế một số nơi ở Q.Sơn Trà từ chiều 3.8

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
03/08/2021 15:51 GMT+7

Ghi nhận nhiều ca Covid-19 trong cộng đồng, UBND Q.Sơn Trà (Đà Nẵng) đã thiết lập thêm nhiều vùng cách ly y tế trên địa bàn.

Trưa 3.8, ông Hoàng Sơn Trà, Chủ tịch UBND Q.Sơn Trà (Đà Nẵng), đã ký ban hành quyết định thiết lập vùng cách ly y tế đối với một số khu vực trên địa bàn nhằm ngăn chặn sự lây lan của Covid-19. Thời gian bắt đầu áp dụng biện pháp cách ly y tế từ 16 giờ chiều nay (3.8) cho đến khi có thông báo mới.
Theo đó, UBND Q.Sơn Trà yêu cầu thiết lập chốt dọc theo tuyến đường Nguyễn Công Trứ, từ hướng bờ sông Hàn đến ngã ba tuyến đường Nguyễn Công Trứ - Hồ Nghinh và từ ngã ba Hồ Nghinh - Hà Chương ra biển về phía bắc Q.Sơn Trà (bao gồm Khu công nghiệp An Đồn và Khu công nghiệp dịch vụ thủy sản Thọ Quang).
Riêng tuyến đường Ngô Quyền, nơi có 4 làn được phân chia cứng, thì 2 làn được phép chạy thông suốt (2 làn ở giữa), còn lại chốt các điểm rẽ vào 2 làn trong (hai bên) đi vào khu dân cư.

Lúng túng vì thiếu “giấy thông hành” trong đêm đầu Đà Nẵng thực hiện 16+ chống Covid-19

Trước đó, từ ngày 1.8, qua xét nghiệm và ghi nhận nhiều ca Covid-19 trong cộng đồng, UBND Q.Sơn Trà đã thiết lập vùng phong tỏa cứng đối với P.Nại Hiên Đông.
Đến hôm qua (2.8), Q.Sơn Trà vẫn đang là điểm nóng, ghi nhận 34 ca mắc Covid-19 mới, trong đó các P.Nại Hiên Đông (15 ca), Thọ Quang (8 ca), An Hải Bắc (8 ca)…
Với việc Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) thiết lập cách ly y tế bổ sung tại các khu vực vừa đề cập, ngoài P.Nại Hiên Đông sẽ có thêm nhiều khu vực của các phường sẽ bị phong tỏa như An Hải Bắc, Mân Thái, Thọ Quang.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.