Đà Nẵng: Thợ hồ đâm đồng nghiệp, cướp xe giữa đường vì không mượn được tiền

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
11/03/2022 10:47 GMT+7

Do mâu thuẫn từ trước, một thợ hồ mượn tiền đồng hương để chuyển nhà trọ nhưng không được nên chặn xe, dùng dao đâm bạn rồi cướp xe máy giữa đường.

Ngày 11.3, Công an Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) tống đạt quyết định khởi tố một thợ hồ cướp xe máy đồng nghiệp vì mâu thuẫn mượn tiền bất thành. Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Hậu (25 tuổi, quê Bình Định) về tội cướp tài sản.

Theo điều tra, Hậu ra Đà Nẵng làm thợ hồ, cùng thuê phòng trọ ở Q.Liên Chiểu với 3 đồng nghiệp, đồng hương là Mai Quốc Thắng (25 tuổi), Huỳnh Thanh Tín, Nguyễn Lê Anh Tuấn (cùng 24 tuổi).

Hậu bị bắt đưa về Đà Nẵng

NGUYỄN TÚ

Hằng ngày, nhóm thợ hồ đi làm công trình ở TP.Hội An (Quảng Nam). Gần đây Hậu phát sinh mâu thuẫn với Tín và Thắng do xung đột trong quá trình cùng ở trọ. Chiều 3.3, do mâu thuẫn ngày càng lớn, không giải quyết được, Hậu thu dọn đồ đạc để chuyển trọ. Để trả thù, Hậu mua con dao dài khoảng 25 cm giấu trong người.

Sau đó, Hậu quay lại công trình làm việc. Khi hết giờ làm, Hậu chở Tuấn, còn Tín chở Thắng đi từ Hội An về Đà Nẵng. Khi đến giao lộ Văn Tiến Dũng – Nguyễn Xuân Lâm (P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ), Hậu chạy xe song song và nói Tín, Thắng đưa tiền cho Hậu mượn để chuyển nhà trọ.

Tín, Thắng không đồng ý nên bị Hậu ép dừng xe. Hậu xuống xe, rút dao đâm một nhát vào lưng Thắng và đuổi theo Tín. Tín thấy vậy đã bỏ chạy kịp thời nên thoát nạn.

Hậu quay lại cướp xe máy của Tín, bỏ trốn về Bình Định. Còn Thắng được Tín và Tuấn đưa đi cấp cứu. Công an Q.Cẩm Lệ truy xét vào Bình Định, bắt được Hậu khi anh ta đang làm thợ hồ tại một công trình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.