Đà Nẵng: Thua lỗ kinh doanh, làm giả sổ đỏ để lừa đảo

12/12/2022 15:45 GMT+7

Chiều 12.12, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm vụ án hiệu trưởng trường mầm non kinh doanh thua lỗ trong dịch Covid-19, đã đặt làm giả 7 sổ đỏ để lừa đảo tiền tỉ.

HĐXX tuyên phạt Đoàn Thị Kim Thanh (35 tuổi, ngụ K675/13 Ngô Quyền, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) 18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo cáo trạng, Thanh mở và làm hiệu trưởng một trường mầm non trên địa bàn Q.Sơn Trà. Để có tiền hoạt động, ngày 10.9.2019, Thanh thế chấp lô đất Khu dân cư Làng cá (P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà) để vay ngân hàng 1,2 tỉ đồng.

Do dịch Covid-19, cuối năm 2020, Thanh mất khả năng trả nợ nên vay tiền người sau để trả cho người trước.

Đoàn Thị Kim Thanh lãnh 18 năm tù

VĂN TIẾN

Thanh lên mạng đặt làm giả 7 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lô đất đang thế chấp ngân hàng để lừa 7 người, chiếm đoạt 4,14 tỉ đồng.

Thủ đoạn của Thanh là nói dối các bị hại cần tiền sửa trường, nâng cấp cơ sở vật chất. Lô đất trị giá tiền tỉ nhưng Thanh chỉ vay mỗi người vài trăm triệu đồng, Thanh hứa trả lãi trên số tiền vay và hứa bán rẻ lô đất, nên nhiều người sập bẫy lừa đảo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.