Đà Nẵng: Thưởng nóng vụ bắt người nước ngoài bị truy nã quốc tế

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
24/02/2023 08:30 GMT+7

Một người nước ngoài bị truy nã quốc tế vừa bị phát hiện tại TP.Đà Nẵng. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và Công an Q.Sơn Trà được thưởng nóng.

Chiều 23.2, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, thượng tá Nguyễn Đại Đồng, Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, thưởng nóng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và Công an Q.Sơn Trà về thành tích phát hiện, bắt giữ người nước ngoài bị truy nã quốc tế trốn trên địa bàn.

Trước đó, từ nguồn tin do người dân cung cấp, lúc 23 giờ ngày 9.2, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phát hiện 1 người nước ngoài thuộc diện "truy nã đỏ" của Interpol đang lưu trú tại 1 khu chung cư trên địa bàn P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà.

Ngay sau đó, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh thành lập tổ công tác, phối hợp với Công an Q.Sơn Trà kiểm tra đột xuất nơi lưu trú của người này.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện Kim MyoungDuck (39 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) đang tạm trú. Tiếp tục đấu tranh, người này thừa nhận đã có hành vi vi phạm pháp luật ở Hàn Quốc, sau đó bỏ trốn, buộc cơ quan chức năng Hàn Quốc ra thông báo truy nã quốc tế.

Đà Nẵng: Thưởng nóng vụ bắt người nước ngoài bị truy nã quốc tế - Ảnh 1.

Thượng tá Nguyễn Đại Đồng trao thưởng cho các đơn vị

NGUYỄN TÚ

Công an TP.Đà Nẵng đang giám sát Kim MyoungDuck và liên hệ với lực lượng quốc tế, chờ tiến hành các thủ tục bàn giao cho phía cơ quan chức năng Hàn Quốc xử lý.

Theo thượng tá Nguyễn Đại Đồng, đây là người nước ngoài thứ 5 bị truy nã quốc tế mà lực lượng Công an TP.Đà Nẵng phát hiện, bắt giữ kể từ năm 2022 đến nay.

Thời gian đến, để tiếp tục chủ động phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động vi phạm pháp luật của người nước ngoài trên địa bàn, thượng tá Nguyễn Đại Đồng đề nghị công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, nhất là tình hình cư trú và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn.

Trong đó, đặc biệt chú ý tội phạm sử dụng công nghệ cao, có tổ chức, liên kết trong và ngoài nước, các trường hợp người Việt Nam có biểu hiện câu kết, móc nối với người nước ngoài để hợp thức hóa các hoạt động vi phạm pháp luật.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra các cơ sở lưu trú; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tố giác, phòng ngừa tình trạng người nước ngoài cư trú, hoạt động sai mục đích nhập cảnh, vi phạm pháp luật trên địa bàn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.