Đà Nẵng: Vắng khách tuyến xe đường dài dịp Tết Dương lịch, tài xế lo 'mất tết’

Huy Đạt
Huy Đạt
28/12/2022 14:48 GMT+7

Những ngày cuối năm 2022, Tết Dương lịch 2023 đã cận kề nhưng Bến xe trung tâm TP. Đà Nẵng vẫn vắng lặng, lượng khách đến bến để đi xe rất ít.

Bến xe đìu hiu trước Tết Dương lịch

Ghi nhận của PV Thanh Niên vào sáng 28.12, tại phòng vé Bến xe trung tâm Đà Nẵng (Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) khá vắng vẻ, nhân viên bán vé “mỏi mắt” chờ khách đến mua vé xe.

Theo các nhân viên bán vé, dịp Tết Dương lịch năm nay hành khách rất ít, nhiều nhà xe chạy đường dài chỉ bán tầm 4 - 5 vé trước khi xuất bến.

Tại các quầy bán vé xe khách tuyến TP.Đà Nẵng - TP.Hà Nội, TP.Đà Nẵng - TP.HCM, TP.Đà Nẵng đi các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long… vắng bóng hành khách mua vé dịp Tết Dương lịch. Cảnh ế ẩm trong thời gian dài khiến các nhà xe gặp khó khăn vì kinh phí vận hành lớn.

Tại quầy bán vé ở Bến xe trung tâm TP.Đà Nẵng, đa phần khách đến mua vé xe để về nghỉ Tết Nguyên đán

H.Đ

'Tết đến nơi rồi mà xe ế quá!'

Theo nhân viên quầy vé nhà xe Tân Kim Chi (tuyến Đà Nẵng - Hà Nội), hầu như không có khách mua vé đi lại dịp Tết Dương lịch dù đã cận kề ngày nghỉ. Mặc dù vậy, nhà xe vẫn phải xuất bến theo lịch.

“Từ sáng sớm đến khoảng 10 giờ mới có khoảng chục hành khách đến mua vé ở các quầy. Phần lớn người dân đến đặt vé sẵn đi lại dịp Tết Nguyên đán”, chị Thanh Hằng, nhân viên quầy vé xe tuyến TP.Đà Nẵng - TP.Hà Nội, nói.

Tương tự, nhân viên quầy vé nhà xe Phi Hiệp (tuyến TP.Đà Nẵng đi các tỉnh phía nam) cũng cho biết khách mua vé dịp Tết Dương lịch rất ít, chỉ đếm trên đầu ngón tay dù nhà xe không tăng giá vé dịp này.

Bến xe trung tâm TP.Đà Nẵng vắng khách dịp Tết Dương lịch

H.Đ

Theo anh Nguyễn Phi Tài (tài xế xe tuyến TP.Đà Nẵng - TP.Hà Nội), khác với mọi năm, Tết Dương lịch năm nay người dân dường như không về quê nên nhà xe ế ẩm.

"Các nhà xe đều rơi vào cảnh chờ khách, lúc xuất bến cũng chỉ có vài khách. Thế nhưng nhà xe vẫn phải chạy phục vụ tuyến, thua lỗ cũng phải chạy. Tết đến nơi rồi mà xe ế quá khiến anh em lo không biết năm nay tiền đâu để gia đình đón tết, vui xuân", anh Tài nói.

Tài xế lo lắng vì dịp cuối năm nhưng số lượng hành khách đi xe vẫn rất ít

H.Đ

Giá cao ngất ngưởng vẫn cháy hàng, hãng bay bổ sung 90.000 vé tết

Tại khu vực nhà chờ Bến xe trung tâm Đà Nẵng, chỉ lác đác hành khách. Chủ yếu là khách đi các chặng gần, từ TP.Đà Nẵng ra các tỉnh lân cận như Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị, Quảng Bình. Các tuyến xe đi vào phía nam như Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Nha Trang đều lâm cảnh ế ẩm chưa từng thấy.

Trong đó, TP.Đà Nẵng - TP.Quy Nhơn được xem là tuyến vận tải khách sôi động nhất miền Trung nhưng vắng vẻ một cách lạ thường. Đại diện nhà xe Sơn Tùng cho biết, cận Tết Dương lịch này khách thậm chí còn vắng hơn ngày thường.

Nhà xe Sơn Tùng chạy tuyến Đà Nẵng - Quy Nhơn vốn rất sôi động nhưng dịp cuối năm cũng khó khăn vì lượng khách đi xe giảm

H.Đ

Ông Phạm Lợi, Tổng giám đốc Công ty CP vận tải và quản lý Bến xe Đà Nẵng, cho biết dịp Tết Dương lịch 2023 lượng xe xuất bến không đáng kể, giảm so với mọi năm.

Theo ông Lợi, nguyên nhân dẫn đến việc ế khách là do Tết dương cận kề với Tết Nguyên đán, hành khách sắp xếp công việc để đến dịp Tết Nguyên đán mới về quê. “Dù trước mắt ít khách, công ty vẫn chủ động xây dựng phương án phục vụ cả Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, đảm bảo đầy đủ xe để hành khách về quê”, ông Lợi nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.