Bán kết AFF Cup 2020, Việt Nam vs Thái Lan: Đại chiến kỳ phùng địch thủ

23/12/2021 06:45 GMT+7

Cuộc đọ sức giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan ở bán kết AFF Cup sẽ mang đến những màn trình diễn tuyệt kỹ mà phần thắng chỉ thuộc về đối thủ có đấu pháp hay hơn, sử dụng nhân sự hợp lý hơn và may mắn hơn.

Thua chưa phải là bi kịch nhưng…

Sự thăng trầm của bóng đá Việt Nam, nói không ngoa, song hành với những lần đụng độ nảy lửa với người Thái. Ở đấu trường AFF Cup, hai kỳ phùng địch thủ đã có dịp chạm trán nhau 9 lần mà Việt Nam thắng 2, hòa 2 và thua 5. Trong số trận thắng ít ỏi ấy, đội tuyển Việt Nam kịp để lại dấu ấn khó phai mờ khi đánh bại Thái Lan 2-1 ở chung kết lượt đi AFF Cup 2008 để rồi sau đó bàn thắng gỡ hòa 1-1 của Công Vinh tại sân Mỹ Đình ở lượt về đã chính thức đưa Việt Nam lên ngôi vương. Một kỷ niệm quá đẹp, quá long lanh nhưng cũng chưa đủ khỏa lấp một thực tế, suốt gần một thập niên qua, bóng đá Việt Nam vẫn tụt lại một khoảng cách nhất định so với người Thái. Bóng đá Thái Lan ngự trị khu vực một khoảng thời gian đủ dài. Và Việt Nam chỉ lên đỉnh Đông Nam Á kể từ ngày có HLV Park Hang-seo.

Những cuộc so tài giữa VN và Thái Lan bao giờ cũng gay cấn

Độc Lập

Nhưng Việt Nam có yên vị trên đỉnh đó được hay không, tùy thuộc vào kết quả vòng bán kết AFF Cup 2020 với màn dạo đầu vào tối nay. Sẽ chưa phải là bi kịch nếu thất bại bởi còn trận lượt về để sửa sai nhưng dĩ nhiên, không một nhà cầm quân nào muốn tự đưa mình vào thế mạo hiểm. Phải chắc thắng cái đã, hoặc chí ít cũng cố kiếm lấy được 1 điểm vì điều lệ AFF năm nay không tính bàn thắng sân nhà sân khách. Một trận đấu được dự báo có thể không có nhiều bùng nổ, hai bên sẽ “vờn nhau”, sẽ thận trọng và có chút gì đó dè dặt. “Nhiệt độ” trận đấu không quá nóng nhưng bởi đôi bên đều sở hữu những cầu thủ rất khéo nên thế trận vẫn hứa hẹn nhiều pha đan lát đỉnh cao và có thể cũng sẽ có tuyệt phẩm.

Ba ngôi sao khủng của đội tuyển Thái Lan trước trận bán kết gặp Việt Nam

Ai sẽ tỏa sáng ?

Sức mạnh của tuyển Thái Lan được dàn đều ở 3 tuyến với những miếng ghép cực hay như Dangda, Chanathip, Supachok trên hàng công. Tuyến giữa có các tiền vệ kiểm soát bóng tốt như Phitiwat, Thanawat, Sarach Yooyen. Hàng thủ cũng có các hậu vệ chơi chắc chắn và an toàn gồm Theerathon, Kritsada, Narubadin. HLV Polking đang có trong tay đội hình chơi hay nhất của Thái Lan trong suốt 3 năm qua. Người Thái, dĩ nhiên chờ đợi sự tỏa sáng của Chanathip hay Dangda, còn chúng ta thì sao?

Chắc chắn Thái Lan sẽ tìm cách nào đó ghi bàn vào lưới của chúng tôi. Nhưng tôi cùng các cộng sự cũng sẽ nỗ lực để đưa ra được phương án xuyên thủng hàng phòng ngự của họ

HLV Park Hang-seo

Ở vòng bảng AFF Cup, tuyển Việt Nam đá phập phù, có trận quá hay, có trận chưa tốt như kỳ vọng. Nhưng dẫu có thế nào, đối đầu với Thái Lan sẽ không còn là nỗi ám ảnh thất bại như xưa mà đã thực sự trở thành động lực để cầu thủ Việt Nam phô diễn trọn vẹn tài năng của mình. Với mong muốn tuyển Việt Nam giành được kiểm soát thế trận, ông Park có thể sẽ bố trí Tuấn Anh và Hoàng Đức thành bộ đôi tiền vệ có nhiệm vụ cầm trịch ở giữa sân. Quang Hải sẽ nhô cao hơn như một hộ công, vừa kiến tạo vừa hỗ trợ phòng ngự. Chắc chắn người Thái đã biết rất rõ tầm ảnh hưởng đặc biệt của Quang Hải và Tuấn Anh nên sẽ dành cho hai nhân vật quan trọng này sự chăm sóc đặc biệt. Nhưng chúng ta vẫn có quyền hy vọng và tin tưởng với sự tài hoa và trí tuệ của mình, cả Hải “con” và Tuấn Anh sẽ không bị đối phương bắt bài. Chanathip có thể tỏa sáng, Quang Hải tại sao không? Cũng đừng quên Tiến Linh, khi đã tìm lại cảm giác ghi bàn, anh cũng có thể nổ súng trước người Thái được chứ.

Cơ hội nào cho Tấn Trường, Công Phượng, Tiến Linh trong trận Việt Nam – Thái Lan
HLV tuyển Thái Lan từng trầy trật thế nào khi hành nghề tại Việt Nam

Đội hình dự kiến:

Tuyển Việt Nam (3-4-2-1): Thủ môn Nguyên Mạnh, Ngọc Hải, Tiến Dũng, Duy Mạnh, Hồng Duy, Văn Thanh, Tuấn Anh, Hoàng Đức, Quang Hải, Công Phượng, Tiến Linh.

Tuyển Thái Lan (4-4-1-1): Thủ môn Chatchai, Narubadin, Kritsada, Manuel Bihr, Theerathon, Thanawat, Phitiwat, Sarach Yooyen, Chanathip, Dangda.

Nhưng đấu với Thái Lan, hệ thống phòng ngự được xem là quan trọng nhất. HLV Park Hang-seo đã phân tích kỹ cách di chuyển của Chanathip và Dangda nên sẽ có cách ứng phó để khóa chặt 2 mũi nhọn này. Bộ 3 trung vệ Ngọc Hải, Duy Mạnh, Tiến Dũng đã từng đối đầu với rất nhiều hàng tấn công mạnh của các đội bóng hàng đầu châu Á nên có thể sẽ vô hiệu hóa và giảm thiểu được sự nguy hiểm của đối phương.

Gay cấn ngay từ phát ngôn

“Không muốn gặp Việt Nam sớm nhưng số phận đã vậy, thì chúng tôi chỉ còn cách chiến đấu thôi. Trận bán kết sẽ rất đặc biệt. Tôi rất háo hức bởi Thái Lan và tuyển Việt Nam đã chạm trán nhau quá nhiều lần mà lần này, họ đang ở tâm thế đương kim vô địch AFF Cup. Tôi sẽ tìm 11 cầu thủ đá chính tốt nhất, chiến thuật tốt nhất và làm việc chăm chỉ để thắng họ, cùng tất cả sự tự tin và niềm hy vọng”, HLV Polking tuyên bố vào ngày hôm qua.

Ông cũng không ngần ngại tiết lộ: “Chúng tôi sẽ chọn cách tiếp cận trận đấu một cách tốt nhất, không để đối phương có thể tạo ra được sự chủ động. Đội Thái Lan cần cầm bóng nhiều hơn, phòng ngự tốt hơn, ghi bàn tốt hơn, tập trung vào việc triển khai bóng. Cầu thủ Việt Nam rất giỏi, họ lại có niềm đam mê lớn với nghề nghiệp nên đã tạo thành một tập thể hết sức đáng xem. Ông Park bố trí đội hình rất dày, hệ thống phòng ngự chắc chắn được tổ chức bởi 3 trung vệ và 2 hậu vệ biên. Tuy nhiên, hãy nên nhớ rằng, Thái Lan có nhiều cầu thủ giỏi, nhiều tiền vệ cầm bóng tốt nên chúng tôi sẽ giải quyết được trận đấu. Tôi mong hai đội thể hiện được toàn bộ sức mạnh của mình”.

Còn ông Park khẳng khái phát biểu: “Thái Lan là ứng viên vô địch hàng đầu ở AFF Cup nhưng Việt Nam lại rất muốn không để chức vô địch rơi vào tay ai cả. Tôi thấy chất lượng đội Thái Lan tốt đấy. Tuy nhiên, tôi cũng không thấy điều gì quá nổi bật ở họ. Nhưng không thể nói Thái Lan không phải là đội mạnh. Chúng tôi tôn trọng họ. Tuyển Việt Nam dù gặp đội bóng nào cũng luôn nỗ lực hết sức. Tất nhiên, kết quả có thể không thỏa mãn hết lòng kỳ vọng của người hâm mộ, nhưng chúng tôi luôn luôn nỗ lực. Chắc chắn Thái Lan sẽ tìm cách nào đó ghi bàn vào lưới của chúng tôi. Nhưng tôi cùng các cộng sự cũng sẽ nỗ lực để đưa ra được phương án xuyên thủng hàng phòng ngự của họ”.

Ông Park nhấn mạnh: “Việt Nam và Thái Lan cũng gặp nhau nhiều lần rồi mà mới đây nhất là hai trận vòng loại thứ 2 World Cup thi đấu năm 2019. Chúng tôi vừa phân tích lối chơi của Thái Lan tại vòng bảng AFF Cup và so với lần gặp nhau ở vòng loại World Cup 2022, bây giờ họ di chuyển bóng nhiều hơn. Chúng tôi hiểu rõ đặc tính cầu thủ Thái Lan nên không có việc gì phải lo lắng về đối thủ này cả. Những kết quả trước đây giữa đôi bên không ảnh hưởng đến trận đấu. Đối với chúng tôi mỗi trận đều nỗ lực để chiến thắng. Có thể chúng ta chưa biết kết quả trận này sẽ như thế nào nhưng tuyển Việt Nam luôn chuẩn bị để có thể thi đấu một cách tỉnh táo nhất. Chiến thắng là mục tiêu tối thượng của Việt Nam”.

Trận đấu này sẽ được truyền hình Báo Thanh Niên bình luận trực tiếp trước trận từ 18 giờ hôm nay với sự tham gia của HLV Amaobi, phóng viên Quốc Việt và biên tập viên Trần Tuấn Anh. Chương trình phát trên www.thanhnien.vn, fanpage và YouTube thể thao 360.

Indonesia và Singapore chờ quyết đấu lượt về

Trận bán kết 1 lượt đi AFF Cup 2020 giữa Indonesia và Singapore vào tối qua đã kết thúc với tỷ số hòa 1-1 trong một thế trận cởi mở khi mỗi đội chơi hay một hiệp. Witan Sulaeman giúp cho đội bóng xứ vạn đảo vượt lên trước ở hiệp 1 và con trai cựu danh thủ Fandi Ahmad là Ikhsan Fandi Ahmad đã gỡ hòa 1-1 trong hiệp 2. Kết quả này sẽ khiến 2 đội phải quyết đấu ở lượt về vào ngày 25.12 tới để tìm đội thắng vào chơi trận chung kết. T.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.