Nhân tố nào của tuyển Việt Nam có thể gây khó đặc biệt cho người Thái?

22/12/2021 18:07 GMT+7

Mọi sự chú ý của người hâm mộ bóng đá Thái Lan và Việt Nam đang đổ dồn vào trận đại chiến ở vòng bán kết AFF Cup 2020 giữa hai đội tuyển do hai người đàn ông tên có chữ P dẫn dắt.

Ông Park nói tuyển Việt Nam đã quá hiểu đặc tính đội Thái Lan còn ông Polking tuyên bố sẽ không để cho đối phương làm nên chuyện.

Công Phượng (số 10), Văn Toàn (số 9) sẽ đá cặp ngay từ đầu?

HOÀNG QUÂN

Bình luận viên Ngô Quang Tùng nhận định: “Chưa biết cuộc đấu trên sân cỏ sẽ hấp dẫn cỡ nào nhưng “cuộc đấu” ở họp báo đã tạo nên sự lôi cuốn bởi hai đội đều rất máu chiến. Điều này chứng tỏ, cả hai đều đã có sự chuẩn bị tốt nhất của mình và quan trọng là cả tuyển Việt Nam và đội Thái đều cực kỳ tự tin.

Nếu nhìn lại những gì mà đôi bên đã cống hiến tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để kỳ vọng vào 2 trận đấu hay ở bán kết AFF Cup. Tuy nhiên, ở bán kết lượt đi vào tối 23.12, có lẽ cả Thái Lan và ta sẽ không bung lụa ngay đâu mà sẽ đá theo kiểu “đun” nhiệt theo từng thời điểm. Có thể sẽ bung vài phút nào đó rồi sẽ chậm lại, tùy theo diễn tiến trên sân. Khi phân định thắng thua còn chờ đến bán kết và hậu bán kết (nếu hòa sẽ đá hiệp phụ, vẫn hòa sẽ đá luân lưu) thì bán kết lượt đi có thể trầm hơn một chút. Nói là trầm nhưng có thể vẫn sẽ có những điểm nhấn đặc biệt do những cầu thủ đặc biệt tạo ra”.

Công Phượng ghi bàn trận thắng Lào

VFF

Văn Toàn muốn ghi bàn cho đội tuyển

VFF

“Vậy, những cầu thủ đặc biệt của tuyển Việt Nam, sẽ được dự báo là ai?”. Bình luận viên Ngô Quang Tùng trả lời: “Tôi cho rằng, thầy Park có lẽ sẽ sử dụng Văn Toàn ngay từ đầu. Khi anh chưa được dùng như một kép chính ở vòng bảng thì nên thay đổi bằng cách đưa Toàn ở đội hình xuất phát. Toàn có khả năng tạo sự đột phá. Tôi cũng kỳ vọng vào sự nhanh nhạy của Công Phượng. Phượng đã ghi 2 bàn, gồm 1 bàn mở tỷ số vào lưới đội Lào và 1 bàn ở trận thắng Malaysia. Phượng có thể gây khó cho người Thái”.

Việt Nam và Thái Lan 'nặng nợ' thế nào từ Huỳnh Đức, Kiatisak tới Quang Hải, Chanathip

Trong cuộc họp nội bộ vào ngày 21.12, đội tuyển Việt Nam đã mổ băng và phân tích rất kỹ về đối phương. Đội trưởng Chanathip được đánh giá rất cao. Mà đội Thái không chỉ có mỗi Chanathip chơi xuất sắc. ‘Vậy, hệ thống phòng ngự của tuyển Việt Nam sẽ như thế nào?”.

Bình luận viên Ngô Quang Tùng nói: “Chúng ta sẽ rất khó 1 đấu 1 vì trình độ và kỹ thuật của đội Thái là cực tốt. Ví dụ với Chanathip, khi đá bên Nhật, đối phương của anh ta còn khó kèm được anh ta. Do đó, Việt Nam nên có nhiều phương án trong việc kèm sát, bọc lót. Chúng ta phải kèm theo khu vực. Cầu thủ được giao nhiệm vụ chăm sóc Chanathip phải luôn có sự hỗ trợ phòng ngự từ đồng đội. Nghĩa là ngoài phương án 1, cần có ngay phương án 2 để không rơi vào thế bị động. Khi chúng ta kiểm soát được tình huống thì mới khai triển được tấn công và ghi bàn. Thái Lan rất mạnh nên tuyển Việt Nam phải thi đấu bằng sự khôn ngoan và tỉnh táo, như lời của thầy Park phát biểu”.

HLV tuyển Thái Lan từng trầy trật thế nào khi hành nghề tại Việt Nam
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.