Tuyển Việt Nam ‘mổ xẻ” Chanathip, lo lắng thể lực trước cuộc đại chiến với người Thái

22/12/2021 06:50 GMT+7

Vấn đề thể lực là một trong những nỗi lo lớn của tuyển Việt Nam trước trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020. Chúng ta được nghỉ ít hơn đội Thái Lan mà các cầu thủ trụ cột phải thi đấu số phút nhiều hơn đối thủ.

Trong buổi tập chiều 21.12, đội hình chính của tuyển Việt Nam ở trận gặp Campuchia chỉ đi bộ thả lỏng. Tiến Linh đã tìm lại được cảm giác ghi bàn nhưng việc thi đấu trọn vẹn ở trận cuối cùng của vòng bảng cũng khiến tiền đạo này gặp vấn đề với bắp chân. Các bác sĩ đang chạy đua với thời gian để Tiến Linh và một số cầu thủ khác kịp hồi phục cho trận đấu vào ngày 23.12.

Chanathip (số áo 18) chơi cực hay

AFP

Ngọc Hải và hệ thống phòng ngự của tuyển Việt Nam phải chơi rất tập trung

VFF

Đội tuyển Việt Nam được chia làm 2 nhóm, nhóm đá chính thường xuyên cần hồi phục thể lực và chấn thương và nhóm còn lại tập luyện với cường độ cao, sẵn sàng chờ cơ hội ra sân. Tuấn Anh chỉ thi đấu ít phút trong trận gặp Campuchia nên thể lực không bị ảnh hưởng và anh sẽ là một trong những nhân tố có thể được bố trí đá chính trận quan trọng gặp người Thái.

Một thông tin đáng lưu tâm, ở buổi tập sau trận gặp Campuchia, ông Park đã gọi riêng Văn Đức để trao đổi khoảng 15 phút. Đến buổi tập chiều 21.12, Công Phượng và Văn Toàn lại được thầy kéo ra rìa sân, nói chuyện riêng. Điều này phần nào chứng tỏ, ông Park rất muốn mặt trận tấn công của Việt Nam phải sắc sảo hơn nữa, các chân sút phải tận dụng cơ hội tốt hơn nữa.

Văn Toàn tập đánh đầu

VFF

Tiến Linh đang bị đau bắp chân

VFF

Trước buổi tập chiều qua, ông Park cùng các học trò đã mổ băng về đội tuyển Thái Lan. Đây quả là đối thủ rất mạnh, xứng đáng là ứng cử viên sáng giá của ngôi vô địch AFF Cup 2020. Thái Lan chơi phối hợp nhỏ, ban bật, kiểm soát bóng cực tốt. Tấn công đa dạng, từ lên bóng ở biên đến các pha tác chiến trung lộ và sở hữu những quả sút xa rất uy lực. Hai cánh dâng tấn công rất cao và hiệu quả.

Nhưng hàng thủ đội Thái Lan cũng vẫn có sơ hở. Hai trung vệ chơi đầu rất tốt nhưng hơi chậm. 3 tiền vệ trung tâm chơi gần nhau và 2 biên dâng cao nên để lộ nhiều khoảng trống ở nách. Tuy nhiên, nhìn chung, tuyển Thái Lan với linh hồn là đội trưởng Chanathip vẫn rất hay và mạnh. Theo đánh giá của tuyển Việt Nam, anh chàng đá hộ công sau 2 tiền đạo là ngôi sao sáng nhất đội Thái Lan. Chơi tự do, Chanathip rất nguy hiểm vì khả năng sáng tạo dồi dào. Tuyển Việt Nam phải có phương án phong tỏa được cầu thủ có chiều cao khiêm tốn nhưng đặc biệt khéo léo này.

Thầy Park và học trò cùng luyện công

VFF

Liên quan đến vé của trận bán kết. Sân vận động quốc gia Singapore với sức chứa 55.000 chỗ ngồi nhưng chỉ có 10.000 vé được bán ra theo hình thức trực tuyến và chia đều cho cổ động viên hai đội. Ở vòng bảng, nhiều cổ động viên Việt Nam các trận trước còn phải sang mua vé của cổ động viên đội bạn.

Giá vé xem bán kết trận Việt Nam gặp Thái Lan là 25 đô la Singapore (vé dành cho người lớn, khoảng hơn 400.000 đồng) và 15 đô la Singapore (vé dành cho trẻ em dưới 12 tuổi). Toàn bộ vé 2 trận bán kết lượt đi và về của Việt Nam - Thái Lan đã được bán hết ngay trong chiều 21.12. Có một tình huống khá éo le là nhiều khán giả Việt Nam còn dự đoán chúng ta gặp Singapore ở bán kết nên đã mua trước hàng trăm vé trận bán kết 1 và giờ không có cơ hội trả lại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.