Đại dịch Covid-19 bùng mạnh, bệnh nhân khác chịu thiệt

20/06/2021 06:30 GMT+7

Nghiên cứu mới cho thấy các bệnh viện tại Anh và Xứ Wales thực hiện ít số ca phẫu thuật cho các chứng bệnh khác hơn trong thời gian đại dịch Covid -19 xảy ra.

Các tác giả của một nghiên cứu được công bố trên chuyên san y khoa Anh British Journal of Anaesthesia cho biết họ đã xác định được số người không thể tiến hành phẫu thuật vì các bệnh viện quá bận rộn điều trị cho bệnh nhân Covid-19, theo tờ The Guardian ngày 18.6.
Dựa trên số lượng các ca phẫu thuật trong giai đoạn 2016-2019, các nhà nghiên cứu của Trường Y Đại học Swansea và Đại học Queen Mary London cho rằng tổng số ca phẫu thuật ở Anh và Xứ Wales trong năm 2020 ít hơn con số được ước tính nếu không có đại dịch Covid-19 đến 1.5 triệu ca. Các nhà nghiên cứu dự đoán con số sẽ tăng lên đến 2,4 triệu ca vào cuối năm nay.
Cụ thể, số ca phẫu thuật cấp cứu (phải thực hiện trong 3 ngày) như gãy chân, bệnh tim mạch vành hoặc viêm ruột thừa ít hơn con số dự kiến nếu không có đại dịch đến 108.406 ca (thấp hơn 13,4%).
Số ca phẫu thuật khẩn cấp (phải thực hiện trong 28 ngày) như ung thư ruột, phổi, vú, tinh hoàn và loại bỏ khối u não thấp hơn số dự kiến đến 92.420 ca (thấp hơn 23%).
Tương tự, số ca phẫu thuật bán khẩn cấp như ung thư tuyến tiền liệt, cắt bỏ túi mật... thấp hơn 36% và phẫu thuật không cấp thiết như thay khớp gối, chỉnh ngực... thấp hơn 52%.

Y tá chăm sóc bệnh nhân Covid-19 tại bệnh viện ở Milton Keynes, Anh

Reuters

Theo nhóm nghiên cứu, đây là minh chứng mới nhất cho thấy sự ảnh hưởng đối với khả năng tiếp cận của bệnh nhân trong việc xét nghiệm hoặc điều trị bệnh khác trong bối cảnh Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) tập trung cho Covid-19.
Đồng tác giả của nghiên cứu Tom Dobbs thuộc Trường Y Đại học Swansea cho biết: “Chậm trễ trong chẩn đoán và quản lý phẫu thuật đối với bệnh nhân ung thư sẽ làm tăng số ca tử vong, trong khi bệnh nhân chờ phẫu thuật bán khẩn cấp và không cấp thiết thì tình trạng bệnh lý có khả năng cao sẽ xấu đi vì một số thủ thuật sẽ khó thực hiện và ít khả năng thành công hơn khi để lâu”.
Chủ tịch Hiệp hội Bệnh nhân Lucy Watson cho biết NHS không thể tiếp nhận thêm nhiều ca phẫu thuật trong năm 2020 là vì hệ thống này ở trong tình trạng yếu kém, thiếu kinh phí và thiếu nhân lực trong nhiều năm. “Việc những ca phẫu thuật cấp cứu và khẩn cấp bị hủy là một thực tế đáng lo ngại và sẽ dẫn đến kết quả sức khỏe xấu hơn cho bệnh nhân”, bà Watson nói.
Tổng số bệnh nhân trong danh sách chờ được điều trị tại các bệnh viện ở Anh trong những tháng gần đây đã tăng lên 5,1 triệu người, mức cao nhất từ trước đến nay. Hôm 17.6, Bộ trưởng Y tế Matt Hancock thừa nhận con số đó có thể tăng lên nhiều trong những tháng tới.
NHS đã chỉ trích những phát hiện của nhóm nghiên cứu. Một phát ngôn viên của NHS cho biết: “Nghiên cứu này là sai khi so sánh dữ liệu theo cách này vì việc giảm số lượng thực ra là do có ít người đến để chăm sóc sức khỏe hơn. Đó cũng là lý do tại sao NHS đã thực hiện một chiến dịch xuyên suốt đại dịch nhằm khuyến khích người dân tiếp cận các dịch vụ sức khỏe khi cần”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.