Đại dịch Covid-19 qua, người Úc lo hậu quả lớn: nghiện cờ bạc trực tuyến

16/10/2022 15:15 GMT+7

Tại Úc, ngày càng có nhiều lo ngại về việc thiếu quy định đối với cá cược trực tuyến, sau khi phong tỏa phòng dịch Covid-19 đã khiến nhiều người nghiện cờ bạc chuyển sang sử dụng các ứng dụng trên điện thoại thông minh, từ đó họ có thể đánh bạc mọi lúc, mọi nơi.

Rhys Wareham (31 tuổi) là một kỹ thuật viên ngành cà phê ở Sydney (Úc). Và anh cũng là một người nghiện cờ bạc.

Anh thường đến quán rượu mỗi ngày để chơi máy đánh bạc. Thói quen này buộc phải dừng lại khi Covid-19 bùng phát và chính quyền phát lệnh phong tỏa phòng dịch.

Không thể tiếp cận với máy đánh bạc truyền thống, anh Wareham chuyển sang dùng điện thoại cá cược vào môn thể thao yêu thích của mình là bóng chày.

Theo thống kê năm 2021, Úc là quốc gia có người đánh bạc lớn nhất thế giới

reuters

Sự thay đổi này có thể được nhận thấy trên toàn nước Úc kể từ sau đại dịch. Người chơi đã chuyển sang các ứng dụng điện thoại thông minh, khiến chính quyền khó quản lý hơn cờ bạc truyền thống.

Đối với Wareham, bước đầu tiên để giải quyết vấn đề này là điều chỉnh quảng cáo. Chính phủ Úc vào giữa tháng 9 cho biết họ sẽ tổ chức một cuộc điều tra rộng rãi của quốc hội về cờ bạc trực tuyến. Tuy nhiên, các khuyến nghị chính của cuộc điều tra năm 2015 về cùng chủ đề, đã được chính phủ chấp thuận vào thời điểm đó, hiện vẫn chưa có hiệu lực.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.