Theo Reuters đưa tin sau cuộc họp với Hành chính viện Đài Loan ngày 20.8, chính quyền Đài Loan đã đề xuất tăng 18% ngân sách chi tiêu phòng vệ năm 2027 lên 1,12 nghìn tỉ Đài tệ.

Xe tăng M60A3 khai hỏa trong cuộc tập trận Hán Quang ở Bành Hồ (Đài Loan) ngày 10.8
Ảnh: REUTERS
Ông Tạ Chí Hiền (Hsieh Chi-hsien), người đứng đầu văn phòng tài chính của Cơ quan phòng vệ Đài Loan, cho biết: “Kế hoạch ngân sách sẽ dành thêm kinh phí cho UAV và tên lửa, những hạng mục trước đây không nhận được sự chấp thuận của Viện lập pháp”.
Đề xuất tăng chi tiêu phòng vệ được đưa ra trong bối cảnh Đài Loan chịu sức ép từ Mỹ về việc dành thêm nguồn lực tăng cường an ninh. Lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức đã ủng hộ yêu cầu này.
Chính quyền Đài Loan xem hiện đại hóa quân sự là một mục tiêu trọng tâm và liên tục cam kết tăng chi tiêu phòng vệ, trong đó có tự phát triển tàu ngầm nhằm đối phó trước mối đe dọa an ninh ngày càng gia tăng từ bên ngoài.
Theo tờ South China Morning Post ngày 20.8, giới chức Đài Loan cho biết phần lớn khoản ngân sách tăng thêm nhằm đáp ứng tiến độ thanh toán cho các hợp đồng mua vũ khí Mỹ, trong đó có tiêm kích F-16V Block 70 và hệ thống pháo phản lực HIMARS. Đài Loan cũng ưu tiên xây dựng Lá chắn phòng không (T-Dome), mở rộng năng lực tác chiến không người lái, tái cơ cấu lực lượng và thúc đẩy các chương trình Cơ quan phòng vệ Đài Loan phát triển.
Tuy nhiên, Hành chính viện cũng đang đối mặt với thách thức tại cơ quan lập pháp, nơi phe đối lập chiếm đa số. Bất đồng giữa 2 bên từng khiến ngân sách năm 2026 bị trì hoãn nhiều tháng và chỉ mới được thông qua ngày 14.8.
Hai đảng đối lập chính cũng đã tuyên bố sẽ không cấp ngân sách vô điều kiện cho chính quyền, dù nhiều lần nhấn mạnh ủng hộ chi tiêu phòng vệ.
Tuần trước, Đài Loan vừa kết thúc cuộc tập trận Hán Quang thường niên, mô phỏng nhiều kịch bản phòng thủ khác nhau.
Bình luận (0)