Đài Loan muốn mua tên lửa hành trình tầm xa của Mỹ

Khánh An
Khánh An
19/04/2021 16:02 GMT+7

Quan chức Đài Loan muốn mua tên lửa hành trình không đối đất tầm xa trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc đại lục.

Hãng Reuters ngày 19.4 đưa tin Đài Loan đang muốn mua các tên lửa hành trình tầm xa phóng từ trên không của Mỹ, trong bối cảnh Đài Loan tăng cường lực lượng dưới áp lực gia tăng của Bắc Kinh.
Trong khi đang tự phát triển tên lửa tầm xa, Đài Loan vẫn muốn tìm kiếm những vũ khí hiện đại hơn từ phía Mỹ.
Trả lời câu hỏi tại Viện Lập pháp về các vũ khí mà Đài Loan muốn mua từ Mỹ, ông Lý Thế Xương, người đứng đầu bộ phận quy hoạch chiến lược tại Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết đó là tên lửa AGM-158 của hãng Lockheed Martin (Mỹ).
“Chúng tôi đang trong tiến trình tìm mua. Các kênh liên lạc rất suôn sẻ và bình thường”, ông cho biết.

Đài Loan hạ thủy tàu đổ bộ mới giữa căng thẳng với Trung Quốc

Theo Lockheed Martin, tên lửa hành trình không đối đất AGM-158 JASSM dùng để tiêu diệt các mục tiêu có giá trị cao, phòng thủ tốt, cố định và dịch chuyển được, và có thể phóng từ khoảng cách đủ xa để các chiến đấu cơ khai hỏa vẫn nằm ngoài tầm bắn của nhiều hệ thống phòng không của đối phương.
Tên lửa này có tầm bắn lên đến gần 1.000 km tùy phiên bản, và có thể trang bị trên các tiêm kích F-16 của Đài Loan.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.