Đại Nghĩa: Làm gì có chuyện tôi là MC giàu nhất Việt Nam

04/11/2020 16:10 GMT+7

MC Đại Nghĩa khẳng định bản thân không phải là đại gia, càng ra sức phủ nhận thông tin là MC giàu nhất Việt Nam.

* Xin chào MC Đại Nghĩa, được biết anh là người ăn chay nhiều năm trong khi lại thường xuyên tham gia những chương trình ẩm thực của Việt Nam lẫn quốc tế có những món ăn mặn, vậy bằng cách nào anh đánh giá chính xác được hương vị của món ăn?
- MC Đại Nghĩa: Khi làm giám khảo, tôi cũng xem hết tất cả món ăn của các đội hay thí sinh đã nấu. Bằng kinh nghiệm của một người biết nấu ăn, thích nấu ăn và có tìm hiểu về nấu ăn, chỉ cần nhìn qua tôi đã biết bản thân cần phải chia sẻ điều gì chứ chưa cần đến nếm thử. Còn khi bắt buộc phải nếm thì lúc đó tôi vẫn nếm, đó là công việc của tôi cho nên tôi không ngại việc mình có ăn chay. Dĩ nhiên, nếu khán giả tinh ý sẽ thấy, tôi không ăn một cách ngồm ngoàm hay còn gọi là “đói lâu năm”, nhưng nếu là món chay thì tôi sẽ ăn như vậy (cười). Khi tôi được ăn những món chay trong chương trình Chuẩn cơm mẹ nấu, tôi ăn rất nhiệt tình, ăn để thưởng thức, để cảm nhận các bạn nấu như thế nào và chia sẻ chi tiết. Nhưng khi là những món mặn, tôi sẽ ăn ở một mức độ chừng mực, vừa phải để cảm nhận được hương vị của món đó ra sao, các bạn nấu như vậy đã đủ sự tinh tế chưa và đưa ra nhận xét.
* Trong một số gameshow, các đồng nghiệp như Trường Giang hay Trấn Thành thường chọc ghẹo anh là “đại gia ngầm”, thậm chí, có tin đồn rằng anh là MC giàu nhất Việt Nam, vậy anh có nghĩ mình là một đại gia?
- Không! Thành với Giang thì mọi người cũng biết rồi, hai em đó thích đùa giỡn, chọc ghẹo nhau rất nhiều và tôi cũng hay chọc ngược lại. Tuy nhiên, đó là những điều nói khi vui, cao hứng và đôi khi mình không kiểm soát được nên nhiều khi khán giả hiểu lầm. Nhưng thật ra không có.
Trường Giang từng nói vui trong họp báo Giọng ải giọng ai mùa thứ 4 là tôi ăn chay và không phải lo cho ai hết, cũng không mua sắm đồ hiệu nên chắc tôi giàu lắm, chắc tôi là MC giàu nhất Việt Nam. Đó là cách Trường Giang đùa thôi, chứ làm gì có chuyện giàu nhất Việt Nam. Nói thật, muốn giàu là phải kinh doanh còn chỉ làm nghệ thuật thuần túy như tôi thì có được cuộc sống đầy đủ là may mắn lắm rồi. Chứ tôi không thể nói mình là đại gia giàu có được đâu.

MC Đại Nghĩa không muốn chia sẻ về chuyện đời tư vì cho rằng những điều đó sẽ khiến bản thân rơi vào "vòng xoáy" của những thị phi không đáng có

Ảnh: BTC

* Việc phủ sóng nhiều trên các kênh truyền hình có khiến MC Đại Nghĩa sợ sẽ khiến khán giả cảm thấy nhàm chán không?
- Tôi luôn chọn lọc chương trình mà mình tham gia. Khi được mời, tôi luôn xem xét chương trình đó có phù hợp với mình hay không hoặc tôi có cảm giác hưng phấn với nó hay không. Nếu làm một cái gì đó chỉ vì đó là công việc thôi mà tôi không cảm thấy vui vẻ, hứng thú thì làm sẽ không được thăng hoa. Dĩ nhiên, với những người chuyên nghiệp sẽ không có chuyện làm quá tệ nhưng mình chỉ làm ở mức chấp nhận được trở lên. Tuy nhiên, tôi làm nên tôi biết cảm xúc của mình tới đâu, có những chương trình làm xong tôi cảm thấy rất sung sướng và ngược lại, có những chương trình tôi làm vừa đủ để nó hấp dẫn. Đó là điều tôi cố gắng tránh. Và khi tôi đã nhận, tôi sẽ cố gắng làm hết sức để mình có thể tạo cho khán giả những giây phút thật sự giá trị khi ngồi trước màn hình. Có khi đơn thuần là sự vui vẻ, thoải mái, giải trí, có khi là giá trị về kiến thức hoặc giá trị nhân văn về tình cảm, tâm lí. Tôi cũng tạo ra cho mình những màu sắc khác nhau để bản thân và khán giả không bị nhàm chán.

"Muốn giàu là phải kinh doanh, còn chỉ làm nghệ thuật thuần túy như tôi thì có được cuộc sống đầy đủ là may mắn lắm rồi"

MC Đại Nghĩa

* Nếu trong trường hợp khán giả phản hồi rằng cảm thấy khó chịu và ngán ngẩm vì thấy Đại Nghĩa xuất hiện quá nhiều thì anh làm sao?
- Không! Nếu khán giả phản hồi như vậy thì tôi sẽ thay đổi, tôi phải ghi nhận điều đó vì nó đúng chứ không sai. Tôi sẽ thay đổi một cách tích cực nếu như đó là một lời góp ý chân thành, tôi sẽ khắc phục những nhược điểm đó của mình chứ tôi sẽ không tuyên bố là không tham gia gameshow nữa. Vì lời nói đó giống như mình đang giận, không thể nào giận khán giả được, họ góp ý đúng mà. Còn tôi không tham gia nữa là khi chương trình không mời. Nếu mời và thời gian cho phép thì tôi vẫn tham gia, chỉ là tôi ghi nhận các ý kiến đó để thay đổi bản thân. Tôi không cố chấp tới mức không nghe ai nói gì đâu.
* Vì sao MC Đại Nghĩa lại hiếm khi chia sẻ đời tư của mình với khán giả?
- Đối với tôi, từ xưa đến giờ, tôi không bao giờ chia sẻ về đời tư của mình cả. Những thị phi hay ý kiến trái chiều của người này người kia nói về cuộc sống riêng thì tôi không bao giờ trả lời vì đó là điều tôi không muốn nói. Tôi luôn muốn chia sẻ với mọi người những điều tích cực, về công việc nghệ thuật hoặc những dự án cộng đồng. Đó là những điều tôi muốn lan tỏa, tôi muốn truyền cho mọi người một ngọn lửa, một nguồn năng lực tích cực để họ thấy rằng cần phải làm gì đó cho cuộc sống này tươi đẹp hơn. Chứ tôi không muốn chia sẻ câu chuyện về bản thân, tôi không muốn chia sẻ cái nhà tôi như thế nào, tôi đi xe gì hay người yêu tôi là ai vì những chuyện đó không hề mang lại những giá trị tích cực nào cho cuộc đời hết. Tôi biết khán giả cũng thắc mắc bởi vì họ yêu mến mình nên họ mới tìm hiểu, nhưng đó không phải là điều tôi muốn nói vì khi chia sẻ thì sẽ vấp phải những ý kiến trái chiều khác.

Đại Nghĩa luôn tạo ra nhiều màu sắc cho bản thân để khán giả không cảm thấy nhàm chán

Ảnh: BTC

Tôi không muốn chia sẻ cái nhà tôi như thế nào, tôi đi xe gì hay người yêu tôi là ai vì những chuyện đó không hề mang lại những giá trị tích cực nào cho cuộc đời hết

MC Đại Nghĩa

* Hiện nay, nhiều sao Việt làm từ thiện như ca sĩ Thủy Tiên, Phi Nhung hay Hoa hậu H’Hen Niê đều vô cớ bị chỉ trích hay nhận những lời nói ác ý, thậm chí, một số người còn chê khen số tiền cứu trợ. Với một người có kinh nghiệm làm từ thiện lâu năm, Đại Nghĩa nghĩ như thế nào về vấn đề này?
- Thật ra, từ thiện là một trong những đề tài mà tôi ít chia sẻ lắm. Vì tôi không muốn mọi người nhìn việc làm từ thiện theo cách không hay. Không phải ai cũng hiểu và dành cho mình những lời thiện chí, động viên. Nếu như tôi nói quá nhiều về điều đó thì có người sẽ cho rằng mình làm từ thiện để nhằm mục đích khác và khi vô tình đọc được những thông tin đó, nó sẽ khiến mình dễ bị chán nản. Bởi vì từ thiện là xuất phát từ tâm và làm không vì vụ lợi cá nhân, mà bây giờ có những luồng ý kiến ngược lại thì mình sẽ cảm thấy rằng thời gian vừa qua mình làm những điều đó đều trở nên vô nghĩa trong mắt ai đó. Nó dễ dẫn đến việc tụt cảm xúc nên tôi ít chia sẻ là vậy.
Tôi là người có kinh nghiệm về những ý kiến không hay về bản thân trong những sự việc như thế cho nên tôi lại càng hạn chế. Những khán giả có theo dõi tôi thì họ mới biết các hoạt động tôi đang làm vì tôi có chia sẻ trên trang cá nhân. Nếu họ đồng hành cùng tôi, tôi cảm ơn còn với những người nào không có duyên với mình thì tôi không muốn nhắc đến hay ý kiến chê bai, việc ai nấy làm. Còn với vấn đề đang đề cập ở câu hỏi, tôi muốn nói ngắn gọn rằng đã gọi là từ thiện thì không nói ít hay nhiều. Mình chỉ nói là họ làm như thế nào, họ có ít, họ làm ít, có nhiều làm nhiều và chẳng có ai quy định bao nhiêu mới là làm từ thiện. Tôi đã từng nhận được nhiều khoảng tiền khiến tôi ngạc nhiên và xúc động. Tôi không biết bằng cách nào mà họ có thể gửi được khoảng tiền đó cho mình. Có khi tôi nhận được số tiền chuyển khoản là 10.000 đồng. Tôi không hiểu vì sao họ chuyển được số tiền đó vì tôi nhớ mức tối thiểu phải là 50.000 đồng hay 100.000 đồng gì đó. Thậm chí, họ chuyển tiền từ một ngân hàng khác thì tiền phí còn nhiều hơn cả số tiền chuyển khoản. Tôi nhận ra rằng họ chỉ có nhiêu đó, ví dụ như họ có 100.000 đồng và giờ họ chia sẻ cho mình 10.000 đồng. Đó là điều cực kì đáng quý.
* Có người cho rằng đã là người của công chúng thì phải chấp nhận thị phi, những luồng ý kiến trái chiều. Trước sự “tấn công” của dư luận, anh nghĩ người nghệ sĩ nên phản kháng hay im lặng?
- Điều này tùy vào quan điểm, tùy tính cách của mỗi người cũng như tùy vào câu chuyện đó như thế nào để có thể chọn cho mình cách giải quyết ra sao, im lặng hay phản kháng.

MC Đại Nghĩa cho rằng từ thiện là tại tâm và không muốn nói nhiều về vấn đề này vì sợ mọi người sẽ nghĩ công việc theo hướng tiêu cực

Ảnh: TL

Tôi không có quyền bắt họ phải thay đổi suy nghĩ hoặc bắt mọi người bình luận theo ý của mình

MC Đại Nghĩa

* Có phải do anh luôn giữ thái độ im lặng thay vì đáp trả mỗi khi gặp những thị phi trong hành trình từ thiện của bản thân nên điều này giúp anh tránh được những ồn ào không đáng có?
- Thật sự, tôi không biết nên không thể chia sẻ nhiều. Tôi có bao nhiêu thì làm bấy nhiêu, cứ từ từ, ai đóng góp cho mình được bao nhiêu thì mình làm vậy thôi. Chứ tôi cũng không làm gì vượt quá giới hạn. Có lẽ vì vậy mà mọi người làm việc với tôi cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
* Trong thời đại “bùng nổ” của công nghệ với sự phát triển của mạng xã hội, một số thành phần dùng nó để công kích nghệ sĩ, gây ảnh hưởng đến công việc. Theo anh, làm cách nào để mình hạn chế được những điều này?
- Làm sao tôi có thể kiểm soát suy nghĩ, việc làm của người khác được. Trong những buổi talkshow, câu cuối cùng tôi hay nói ở mỗi chương trình là hãy yêu thương nhau. Tôi không thể cấm người ta nghĩ xấu về người này người kia, không thể cấm họ bình luận hay viết những lời không hay về ai đó. Cho nên, tôi chỉ muốn chia sẻ những thông điệp yêu thương vì cuộc sống này vốn dĩ có quá nhiều sự mệt mỏi, khắc nghiệt rồi thì hãy dành cho nhau những điều nhẹ nhàng hơn là những sự chỉ trích. Khi đã lan truyền được những thông điệp tích cực như vậy thì tôi không cần phải ngăn cản ai, họ tự cảm nhận được điều đó và sẽ thay đổi khác đi, họ sẽ không còn nghĩ xấu và nói những lời không hay về người khác nữa. Tôi không có quyền bắt họ phải thay đổi suy nghĩ hoặc bắt mọi người bình luận theo ý của mình.
Xin cảm ơn MC Đại Nghĩa vì những chia sẻ!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.