Đại sứ Nga: Donetsk, Luhanks thuộc Ukraine nhưng NATO phải ngừng mở rộng

La Vi
La Vi
21/02/2022 14:16 GMT+7

Trong cuộc phỏng vấn trên đài CBS ngày 20.2, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov khẳng định Moscow không có ý định xâm phạm lãnh thổ Ukraine.

Đồng thời, ông Antonov cũng nói rằng Nga sẵn sàng tiếp tục các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết toàn bộ vấn đề trong tầm tay.

Vị đại sứ cho rằng Nga đang đóng quân trên lãnh thổ của Nga và không đe dọa bất kỳ ai. Bên cạnh đó, ông nhấn mạnh rằng Nga xem Donbass là một phần của Ukraine và không có ý định xâm chiếm lãnh thổ nước khác.

Người dân ở Donbass lên xe sơ tán đến Nga

reuters

"Chúng tôi không tìm cách chiếm lãnh thổ của nước khác. Tôi xin xác nhận rằng Donbass và Luhansk là một phần của Ukraine”, nhà ngoại giao nói.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, ông Antonov nói rằng Nga sẽ ngăn chặn việc mở rộng của NATO, đồng thời mỉa mai rằng liên minh này không phải là "tổ chức phi chính phủ yêu hòa bình".

Ông cũng lo ngại về việc Mỹ và đồng minh viện trợ vũ khí và an ninh cho Ukraine và lặp lại yêu cầu đảm bảo an ninh mà Moscow đã đề xuất.

"Chúng tôi muốn phải thể hiện trên giấy trắng mực đen. Chúng tôi muốn nhận được đảm bảo có ràng buộc pháp lý cho an ninh của Nga".

Trong thời gian gần đây, Mỹ và phương Tây lo ngại Nga sẽ tấn công Ukraine khi Moscow điều hơn 100.000 quân đến biên giới của nước láng giềng. Tuy nhiên Moscow vẫn liên tục phủ nhận và cho rằng động thái này là hết sức bình thường.

Trong khi đó, tình hình tại vùng Donbass ở miền đông Ukraine đang trở nên phức tạp hơn khi phe chính phủ và lực lượng ly khai tố cáo nhau vi phạm lệnh ngừng bắn.

Phe ly khai tại Donetsk và Luhansk đã sơ tán người dân sang Nga, đồng thời ra lệnh “tổng động viên” để đề phòng cuộc tấn công của Kiev nhằm giành lại quyền kiểm soát khu vực. Chính quyền Ukraine bác bỏ việc đang lên kế hoạch tấn công giải phóng Donbass.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.