Nga kéo dài tập trận chung với Belarus, phương Tây lo ngại

21/02/2022 11:00 GMT+7

Bộ Quốc phòng Belarus thông báo nước này sẽ tiếp tục tập trận chung với Nga, thay vì kết thúc vào ngày 20.2 như dự kiến.

Đây là cuộc tập trận khiến phương Tây lo ngại Nga sẽ mở rộng để tấn công Ukraine. Thông báo trên là dấu hiệu cho thấy Moscow chưa sẵn sàng rút quân để giảm căng thẳng.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho hay việc Nga tiếp tục tập trận khiến ông lo ngại về khả năng Nga sẽ đưa quân vào Ukraine.

Các cuộc pháo kích xuyên giới tuyến phân chia lực lượng Ukraine và lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn ở Donbass tăng mạnh vào tuần trước, tiếp tục kéo dài trong ngày 20.2, khiến căng thẳng leo thang. Hồi tuần trước, Mỹ đã cảnh báo Moscow có thể tạo cớ giả để tấn công từ tình trạng bất ổn. Nga đã phủ nhận cáo buộc này.

Lo sợ chiến tranh, người Donetsk lên tàu sang Nga sơ tán

Trong cuộc điện đàm mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đồng thuận về việc cần tìm giải pháp ngoại giao cho khủng hoảng Nga-Ukraine. Một cố vấn tổng thống Pháp cho biết quan chức Ukraine, Nga, và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu dự kiến họp trong ngày 21.2.

Phía Nga cho rằng phương Tây đã gia tăng căng thẳng khi NATO gửi quân tiếp viện đến phía đông châu Âu trong cuộc khủng hoảng. Các quốc gia phương Tây đang chuẩn bị cấm vận các công ty và cá nhân Nga trong trường hợp Moscow tấn công Kiev.

Tiêm kích Nga-Belarus vờn nhau trong tập trận chung
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.