Lo sợ chiến tranh, người Donetsk lên tàu sang Nga sơ tán

21/02/2022 11:27 GMT+7

Hàng trăm cư dân Donetsk tiếp tục di tản đến phía nam nước Nga trong ngày 20.2 sau khi lãnh đạo lực lượng đòi ly khai yêu cầu phụ nữ và trẻ em di tản vì nguy cơ xảy ra xung đột.

Donetsk thuộc vùng Donbass của Ukraine, hiện do lực lượng đòi ly khai kiểm soát. Số cư dân di tản đã được chuyển đến vùng Rostov (Nga) bằng xe lửa.

Theo hãng tin TASS, trong vòng 24 giờ qua, đã có hơn 30.000 người từ Donetsk và Luhansk vượt qua biên giới Nga.

Tatyana, một cư dân quận Oktyabrski (Donetsk), cho biết cô sợ hãi và muốn sơ tán vì không muốn rơi vào tình cảnh như trong cuộc xung đột hồi năm 2014-2015, khi nhà cô bị pháo kích: “Đương nhiên là nó đáng sợ. Tôi sống ở quận Oktyabrski. Tôi đã trải qua năm 2014-2015 rồi và giờ tôi không muốn trải qua chuyện tương tự”.

Tổng thống, Ngoại trưởng Mỹ tiếp tục tố Nga muốn tạo cớ tấn công Ukraine

Đi di tản cùng 2 con, Anastasiya cho biết cô lo lắng cho các con và nói thêm: “Nhà chức trách nói chúng tôi di tản, nên chúng tôi nghe theo”.

Hôm 18.2, lãnh đạo lực lượng ly khai ở Donbass thông báo kế hoạch di tản khoảng 700.000 người vì lo ngại Ukraine tiến hành tấn công. Kiev đã phủ nhận cáo buộc này.

Trong một đoạn video, ông Denis Pushilin, lãnh đạo “Cộng hòa Nhân dân Donetsk” tự xưng, cho biết đã ký sắc lệnh điều động và kêu gọi mọi nam giới "có thể cầm vũ khí trong tay" đến các quân ủy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.