Đại sứ quán Mỹ cảnh báo các cuộc tấn công tiềm tàng tại Nga

Văn Khoa
Văn Khoa
21/02/2022 08:27 GMT+7

Đại sứ quán Mỹ tại Moscow ngày 20.2 cảnh báo với các công dân Mỹ về các cuộc tấn công tiềm tàng ở những nơi công cộng tại Nga, kể cả những khu vực dọc biên giới giáp với Ukraine.

“Theo các nguồn tin báo chí, có mối đe dọa về những cuộc tấn công nhắm vào các trung tâm mua sắm, đường sắt và ga tàu điện ngầm, và những khu vực tập trung đông người khác ở các khu đô thị lớn”, Đại sứ quán Mỹ nói trong một thông báo, nhưng không chỉ ra thông tin báo chí cụ thể, theo AFP.

Cảnh báo của Đại sứ quán Mỹ là có nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công ở Moscow và thành phố Saint Petersburg, cũng như ở những khu vực đang có căng thẳng dâng cao nằm dọc biên giới Nga giáp với Ukraine. Đại sứ quán Mỹ còn khuyến cáo các công dân Mỹ ở Nga “tránh các đám đông” và “có các kế hoạch sơ tán mà không dựa vào sự hỗ trợ của chính phủ Mỹ”.

Mỹ cảnh báo nguy cơ đánh bom khủng bố ở Nga, khuyên công dân tính đường sơ tán

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã chỉ trích động thái mới của Đại sứ quán Mỹ trên mạng xã hội, hỏi rằng liệu phía Mỹ đã có theo nghi thức ngoại giao khi đưa ra thông báo nói trên, theo AFP.

Các nước phương Tây trong mấy tuần qua cảnh báo rằng Moscow có thể đang chuẩn bị tấn công Ukraine, cáo buộc Moscow tập trung một lực lượng gồm hàng chục ngàn binh sĩ ở khu vực.

Những hình ảnh chụp từ vệ tinh mới nhất do công ty tư nhân Mỹ Maxar Technologies đưa ra cho thấy có nhiều đợt triển khai binh sĩ và thiết bị mới từ các đơn vị đồn trú ở Nga gần biên giới Ukraine, theo Reuters.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy một tiểu đoàn thiết giáp ở khu Soloti thuộc Nga ngày 20.2

Reuters

“Hoạt động mới này cho thấy có sự thay đổi về dạng triển khai các nhóm tác chiến được quan sát trước đó (có xe tăng, xe bọc thép chở quân, pháo và thiết bị hỗ trợ), Maxar nhận định trong thông cáo báo chí ngày 20.2.

Maxar cho hay một số hình ảnh vệ tinh chụp từ ngày 13.2 trở về trước cho thấy một số đợt triển khai các nhóm tác chiến quy mô lớn đã được quan sát xung quanh đơn vị đồn trú ở khu Soloti thuộc Nga. Những hình ảnh vệ tinh chụp ngày 20.2 cho thấy hầu hết các đơn vị tác chiến và thiết bị hỗ trợ tại Soloti đã rời khỏi và thiết bị bọc thép được nhìn thấy khắp khu vực.

Cũng theo Maxar, một số thiết bị quân sự đã được triển khai ở phía đông của khu vực gần đó Valuyki, cách biên giới Ukraine khoảng 15 km.

Ông Stephen Wood, một giám đốc kỳ cựu của Maxar, cho rằng hoạt động quân sự đó dường như mới diễn ra và “cho thấy tình trạng sẵn sàng đã được gia tăng”.

Không quân Ukraine sẽ chống trả tấn công trên bộ ra sao?

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với đánh giá mới của Maxar. Moscow đã nhiều lần bác bỏ kế hoạch tấn công Ukraine, khẳng định không đe dọa bất kỳ ai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.