Đại sứ quán Thụy Điển tại Iraq bị đốt phá

20/07/2023 09:36 GMT+7

Hàng trăm người biểu tình tại thủ đô Baghdad của Iraq đã xông vào đốt phá đại sứ quán Thụy Điển vào rạng sáng 20.7.

Reuters đưa tin người biểu tình Iraq đã trèo lên các bức tường, đốt phá và hô khẩu hiệu phản đối việc đốt kinh Koran tại Thụy Điển. Các đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy khói bốc lên từ một tòa nhà trong khuôn viên đại sứ quán Thụy Điển. Các đoạn video khác cho thấy nhiều người tụ tập bên trong, đốt lửa, vẫy cờ và hò hét. Hiện chưa rõ độ xác thực của các video này.

Đại sứ quán Thụy Điển tại Iraq bị đốt phá - Ảnh 1.

Người biểu tình tụ tập gần đại sứ quán Thụy Điển ở Baghdad sau vụ đốt phá rạng sáng 20.7

REUTERS

Nguồn tin nói với Reuters rằng không có nhân viên nào của đại sứ quán Thụy Điển bị thương. Bộ Ngoại giao Thụy Điển xác nhận các nhân viên sứ quán đều an toàn và nói rằng nhà chức trách Iraq có trách nhiệm bảo vệ phái đoàn ngoại giao và nhân viên.

Bộ Ngoại giao Iraq đã lên án vụ việc và cho biết chính phủ đã chỉ thị lực lượng an ninh lập tức điều tra, xác định những người xâm nhập và bắt phải chịu trách nhiệm.

Giáo sĩ quyền lực gây sóng gió quan hệ Iraq-Thụy Điển là ai?

AFP đưa tin hàng chục người biểu tình vẫn còn ở hiện trường trong khi rất đông cảnh sát chống bạo động đã được triển khai.

Theo Reuters, trước vụ đột nhập, những người ủng hộ giáo sĩ Hồi giáo dòng Shiite Muqtada Sadr đã kêu gọi biểu tình nhằm phản đối kế hoạch đốt kinh Koran của người Hồi giáo tại Thụy Điển.

Đại sứ quán Thụy Điển tại Iraq bị đốt phá - Ảnh 2.

Người biểu tình leo rào trong lúc tụ tập gần đại sứ quán Thụy Điển

REUTERS

Truyền thông Thụy Điển ngày 19.7 đưa tin rằng cảnh sát đã chấp nhận cho một cuộc tụ tập bên ngoài đại sứ quán Iraq tại Stockholm vào ngày 20.7. Những người đăng ký nói sẽ đốt kinh Koran và cờ Iraq. Một trong hai người dự kiến tham gia cuộc tụ tập đó chính là người đã đốt kinh Koran bên ngoài một nhà thờ Hồi giáo tại Stockholm hồi tháng 6.

Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ Thụy Điển gia nhập NATO sau thời gian dài phản đối

Cuối tháng 6, ông Sadr kêu gọi biểu tình phản đối Thụy Điển và trục xuất đại sứ Thụy Điển tại Iraq sau vụ đốt kinh Koran tại Stockholm của một người Iraq. Cảnh sát Thụy Điển đã truy tố người này tội kích động chống các nhóm sắc tộc. Trong một cuộc phỏng vấn trên báo chí, người này tự xưng là người tị nạn Iraq muốn cấm kinh Koran.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.