Lựa chọn bắt buộc của Thụy Điển

10/06/2023 15:25 GMT+7

Tòa án tối cao Thụy Điển đã đưa ra phán quyết trong vụ việc riêng lẻ nhưng lại có tính nguyên tắc cho phép chính phủ nước này dẫn độ một công dân Thổ Nhĩ Kỳ về Thổ Nhĩ Kỳ theo yêu cầu của Ankara.

Vụ việc tưởng như chỉ là chuyện pháp lý thuần túy nhưng lại là chuyện chính trị ở châu Âu và đối nội cũng như đối ngoại ở Thổ Nhĩ Kỳ lẫn Thụy Điển. Quyết định còn liên quan việc Thụy Điển gia nhập NATO. Tòa án tối cao Thụy Điển chắc khó có chuyện phán xử như thế nếu như không có chuyện Thụy Điển gia nhập NATO.

Lựa chọn bắt buộc của Thụy Điển - Ảnh 1.

Tòa án tối cao Thụy Điển

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH THE LOCAL

Việc Thụy Điển gia nhập NATO hiện vẫn chưa "đuôi lọt" bởi Ankara chưa phê chuẩn quyết định NATO kết nạp Stockholm. Ankara đưa ra một số điều kiện tiên quyết mà khó khăn nhất đối với Stockholm là Thụy Điển dẫn độ những người Kurd bị Thổ Nhĩ Kỳ coi là phần tử khủng bố hiện được phía Thụy Điển cho lưu trú tị nạn.

Ở Thụy Điển, chính phủ quyết định có dẫn độ ai đó hay không, nhưng tòa án tối cao có quyền ngăn chặn. Ngược lại, tòa án tối cao có quyền cho phép dẫn độ nhưng chính phủ lại có quyền quyết định dẫn độ hay không. Phán quyết mới nói trên của tòa án tối cao Thụy Điển chẳng khác gì bật đèn xanh và mở đường pháp lý cho Stockholm đáp ứng điều kiện tiên quyết của Ankara.

Phía Thụy Điển hiện không có sự lựa chọn nào khác ngoài buộc phải nhượng bộ. Tới thời điểm hiện tại, phía Thụy Điển và NATO phải nhận ra rằng mọi thuyết phục hay sức ép đều không làm lay chuyển nổi chủ ý của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ông Erdogan lại vừa tái đắc cử và có thêm nhiệm kỳ cầm quyền 5 năm mới, nên càng có vị thế để ép NATO và Thụy Điển. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.