Đại tướng Mỹ cẩn trọng sau đe dọa từ ông Trump

Đại tướng Mỹ cẩn trọng sau đe dọa từ ông Trump

Linh Trương
Linh Trương
29/09/2023 14:19 GMT+7

Trước lời đe dọa trừng phạt của ông Trump, đại tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cho biết ông đã tăng cường các biện pháp nhằm bảo vệ an toàn cho gia đình của ông.

Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình "60 Minutes" của Đài CBS hôm 27.9, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley cho hay sẽ có biện pháp đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình. Tướng Milley buộc phải làm điều này sau khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc trên mạng xã hội Truth Social rằng ông Milley đã thông đồng và phản quốc qua các cuộc điện đàm với Trung Quốc vào cuối nhiệm kỳ ở Nhà Trắng của ông Trump.

Ông nói: "Tôi đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Tôi ước là đã không có những bình luận như vậy, nhưng tôi sẽ có những biện pháp thích đáng để bảo đảm an toàn cho mình và gia đình".

Trước đó, Thượng viện Mỹ vào tháng 9.2021 nhận được thông tin Đại tướng Mark Milley - trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - đã hai lần gọi điện cho Thượng tướng Lý Tác Thành, Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu liên hợp Quân ủy Trung ương Trung Quốc.

Cuộc gọi đầu tiên vào ngày 30.10.2020, tức 4 ngày trước khi Mỹ tổ chức bầu cử tổng thống, và lần thứ hai vào ngày 8.1, 2 ngày sau khi đám đông ủng hộ ông Trump ập vào Điện Capitol trong lúc Quốc hội Mỹ đang thông qua kết quả bầu cử tổng thống năm 2020.

Tướng Milley đã thực hiện cuộc gọi đầu tiên sau khi nhận được tin tình báo cho thấy quân đội Trung Quốc (PLA) nâng mức độ cảnh báo chiến đấu. Còn cuộc gọi ngày 8.1.2021 nhằm trấn an đối phương rằng Mỹ sẽ không bất ngờ giáng đòn tấn công trước vào thời điểm đó.

Tuy nhiên, trên tài khoản mạng xã hội Truth Social của mình, ông Trump bình luận: "Đó là hành động sai lầm chí tử, mà vào thời xưa thì sự trừng phạt sẽ là CÁI CHẾT! Cuộc chiến giữa Trung Quốc và Mỹ đã có thể là hậu quả của hành động phản quốc này. Sẽ còn tiếp tục!!!".

Trong chương trình "60 Minutes", Đại tướng Milley khẳng định không có điều gì không phù hợp hay phản quốc về những cuộc điện đàm đó.

Theo Đài CNN, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper hôm 25.9 cũng tỏ ra lo lắng về khả năng ông Trump một khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2024 có thể "trả đũa" những người đối phó và chống lại ông trong thời gian qua.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.