Đại úy CSGT bị xe máy tông khi kiểm tra nồng độ cồn đã đi làm lại

07/11/2023 10:43 GMT+7

Đại úy CSGT bị xe máy tông khi kiểm tra nồng độ cồn đã đi làm việc trở lại. Hiện, các cơ quan chức năng đang xem xét biện pháp xử lý đối với người điều khiển xe máy tông CSGT.

Ngày 7.11, thông tin từ Công an H.Như Thanh (Thanh Hóa) cho biết, đơn vị này đang phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét, đánh giá có đủ cơ sở để khởi tố vụ án hình sự về hành vi chống người thi hành công vụ đối với nam thanh niên điều khiển xe máy tông CSGT đang kiểm tra nồng độ cồn hay không.

Tin mới vụ cảnh sát giao thông bị xe máy tông khi kiểm tra nồng độ cồn - Ảnh 1.

CSGT bị xe máy tông khi kiểm tra nồng độ cồn

PHÚC NGƯ

Đến ngày 7.11, người bị xe máy tông là đại úy Lê Xuân Linh, cán bộ thuộc Công an H.Như Thanh được xác định chỉ bị thương nhẹ, và đã đi làm việc bình thường.

Trước đó, như Thanh Niên thông tin, khoảng 20 giờ 55 ngày 4.11, Công an H.Như Thanh phối hợp Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa lập tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn trên trục đường trung tâm TT.Bến Sung (H.Như Thanh).

Đại úy CSGT bị xe máy tông khi kiểm tra nồng độ cồn đã đi làm lại

Khi lực lượng CSGT ra tín hiệu dừng đối với xe máy BS 36AC-025.19, do Lê Minh Phong (18 tuổi, ngụ xã Yên Thọ, H.Như Thanh) điều khiển, chở N.H.T (17 tuổi, cùng ngụ xã Yên Thọ) đang chạy với tốc độ cao nên Phong không dừng xe kịp và đã tông trúng đại úy Lê Xuân Linh, khiến đại úy Linh bất tỉnh, được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng của Công an H.Như Thanh phối hợp Công an TT.Bến Sung đưa Phong về trụ sở để làm rõ hành vi vi phạm.

Hiện Lê Minh Phong không bị tạm giữ, mà chỉ bị triệu tập để phục vụ việc xác minh của cơ quan công an.

Xem nhanh 12h: Thời sự toàn cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.